Khám phá

Thị trấn miền viễn Tây hút du khách nhờ 'Nomadland'

Các cửa hàng và điểm du lịch tại bang South Dakota (Mỹ) chứng kiến lượng khách tăng đột biến, sau khi được xuất hiện trong siêu phẩm "Nomadland". Người dân ở thị trấn Quartzsite, bang Arizona cũng đang chờ đón những điều kỳ diệu tương tự.

06/05/2021 07:45

Bộ phim “Nomadland” vừa gặt hái thành công vang dội tại Lễ trao giải Oscar 2021, đoạt giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim kể về Fern (Frances Louise McDormand đóng), một góa phụ 60 tuổi sống trong chiếc xe tải van của mình và nhận những công việc lặt vặt trong khi lang thang khắp miền Tây nước Mỹ.

Việc xuất hiện trong phim giúp các điểm du lịch và cửa hàng ở bang South Dakota bỗng nhiên đông khách, như Công viên động vật Reptile Gardens hay cửa hàng theo phong cách viễn tây Wall Drug Store. Ông chủ của Wall Drug Store cho biết, doanh số bán hàng đã tăng hơn gấp đôi, đạt 114% so với năm 2019, còn kết quả của năm 2020 tới nay là tăng trưởng 92%. “Chỉ cần tăng 10% là chúng tôi đã vui rồi, những con số này thật là phi thường. Chúng tôi đang trải qua một thời kỳ tuyệt vời” – ông chủ này cho biết.

Thị trấn miền viễn Tây hút du khách nhờ 'Nomadland' - Ảnh 1.

Cửa hàng Wall Drug Store tại bang South Dakota. Nguồn: Getty Images

Tại công viên động vật Reptile Gardens, người quản lý Terry Phillip cho biết anh đã dành trọn một ngày để quay phim cùng đoàn. Terry Phillip tin rằng bộ phim sẽ thúc đẩy du lịch cho toàn bang. Còn bà Katlyn Svendsen – Giám đốc quan hệ công chúng truyền thông, Sở Du lịch bang South Dakota cho rằng, bộ phim đã mang lại nguồn cảm hứng lớn cho du khách. Cơ quan này kỳ vọng sẽ thu hút thật nhiều du khách trong thời gian tới.

Không riêng South Dakota, thị trấn Quartzsite yên bình, vắng vẻ ở bang Arizona – nơi nhân vật Fern bắt đầu cuộc sống du mục – cũng đang được du khách biết tới nhiều hơn. Sự thật là người dân ở đây cũng không biết nhiều về đoàn làm phim, khi họ tới đây ghi hình vào cuối năm 2018. McDormand đã thực hiện vai diễn của cô tại khu cắm trại trên sa mạc, cách xa thị trấn.

Thị trấn miền viễn Tây hút du khách nhờ 'Nomadland' - Ảnh 2.

Thị trấn Quartzsite, Arizona. Nguồn: Getty Images

Trong một cảnh quay, McDormand khiêu vũ với bạn diễn David Strathairn tại Câu lạc bộ Yacht Club - một quán bar và đồ nướng trên con phố Main.

MeMe Selleck - chủ sở hữu của Yacht Club chia sẻ, quán bar đang tạm thời đóng cửa, tuy nhiên nó sẽ trở lại vào tháng 10 với những mặt hàng và hoạt động kinh doanh gắn liền với bộ phim “Nomadland”. Donald Miller - người hát bản “Quartzsite Vendor Blues” trong phim cũng sẽ góp mặt tại câu lạc bộ này. “Sức ảnh hưởng của bộ phim khiến tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Tôi nghĩ bộ phim sẽ mang những điều tích cực cho tất cả mọi người trong thị trấn này" - MeMe Selleck nói.

Thị trấn miền viễn Tây hút du khách nhờ 'Nomadland' - Ảnh 3.

Hiệu sách Reader’s Oasis. Nguồn: evilinthemirror.blogspot.com

Trong một cảnh phim khác, McDormand tham dự một buổi biểu diễn piano của một nghệ sĩ đường phố có tên Paul Winer. Chiếc đàn hiện đang đặt tại hiệu sách Reader’s Oasis, cũng trên phố Main. Paul Winer vừa qua đời tháng 11 năm ngoái, và vợ ông - Joanne Winer nhận được một khoản tiền bản quyền âm nhạc. Bà Joanne hi vọng, sức hút của “Nomadland” sẽ mang tới sự khởi sắc cho việc kinh doanh. Từ mùa đông năm ngoái, đại dịch Covid-19 đã "quét sạch" du khách ra khỏi thị trấn, đặc biệt là khách Canada; khiến cho doanh số của cửa hàng giảm 80% so với năm trước đó.

Còn Phil Bates - chủ cửa hàng Main Trading Post tại Quartzsite cho biết, anh rất ấn tượng với thành công của bộ phim. Phil Bates đã sẵn sàng kế hoạch kinh doanh quần áo có liên quan đến bộ phim “Nomadland”, hướng tới những khách hàng được truyền cảm hứng từ bộ phim và tò mò về một chuyến đi tới thị trấn nhỏ này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận