Khám phá

Khách sạn trong không gian sắp trở thành hiện thực

"Voyager" – khách sạn đầu tiên trong không gian dự kiến đón khách vào năm 2027, với sức chứa lên tới 400 người.

05/03/2021 16:33

Khách sạn nằm trong trạm “Voyager” – một dự án đang được phát triển bởi hãng Gateway Foundation (Mỹ). Trạm du hành sẽ cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, thư giãn và làm việc, bao gồm spa chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim và quán bar. Trạm “Voyager” sẽ hoàn thành một vòng quay quanh Trái đất trong 90 phút.

Khách sạn trong không gian sắp trở thành hiện thực - Ảnh 1.

Trạm “Voyager” cung cấp dịch vụ lưu trú cho du khách và chuyên gia

“Voyager” có hình tròn, gồm 3 vòng (ring) với các chức năng khác nhau. Vòng trong cùng (Inner Ring) là nơi tàu không gian đưa du khách cập bến, sau đó di chuyển theo các đường ống điều áp, kết nối tới các vòng trong. Dự kiến trạm sẽ có 2 cổng để cập bến hai tàu cùng một lúc. Vòng tiếp theo (Outer Ring Truss) là xương sống của toàn bộ trạm, với pin mặt trời, bộ tản nhiệt, hệ thống vận tải và các đường ống cho phép mọi người di chuyển tự do.

Khách sạn trong không gian sắp trở thành hiện thực - Ảnh 2.

Khu vực lưu trú có tên có tên “The Habitation Ring”

Khu vực lưu trú của trạm Voyager có tên “The Habitation Ring”, gồm các hạng mục như bếp, nhà hàng, quán bar, khu lưu trú cá nhân phục vụ khách thương mại và khu lưu trú sở hữu của chính phủ để phục vụ nghiên cứu khoa học, huấn luyện… Mỗi khoang có thể rộng hơn 200m2, gồm nhiều phòng để các chuyên gia và du khách làm việc, sinh sống.

Khách sạn trong không gian sắp trở thành hiện thực - Ảnh 3.

Thiết kế phòng nghỉ tại trạm "Voyager" sẽ theo phong cách tối giản, với các cửa sổ vát tròn

Dự án đột phá này sẽ được xây dựng bởi Orbital Assembly – một công ty chuyên về xây dựng trong không gian. Hãng sẽ phát triển robot STAR để lắp ráp trạm Voyager, dự kiến bắt đầu vào năm 2025 và đưa vào hoạt động từ năm 2027.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận