Khám phá

Du lịch Lào Cai bội thu, 'bỏ túi' 500 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

(VOVTV) - Báo cáo nhanh cho thấy, tỉnh Lào Cai vừa có một vụ bội thu từ du lịch dịp 30/4 – 1/5, "bỏ túi" hơn 500 tỷ đồng sau 4 ngày nghỉ lễ.

Tác giả An Kiên / VOV Tây Bắc
04/05/2022 06:51

Theo đó, tổng lượng khách đến Lào Cai trong những ngày nghỉ lễ vào khoảng 150.000 lượt, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, mang về doanh thu xấp xỉ 540 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với kỳ nghỉ năm 2021 khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bắt đầu bùng phát.

Du khách đến Lào Cai dịp này chủ yếu từ các tỉnh thành nội địa. Lượng khách đông đúc kéo theo công suất phòng của các cơ sở lưu trú tăng cao, bình quân khoảng 75%, riêng khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt 95%, khi có tới gần 100.000 lượt khách ghé thăm.

Du lịch Lào Cai bội thu, 'bỏ túi' 500 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 - Ảnh 1.

Giải đua Vó ngựa trên mây tại Sa Pa - một trong những sự kiện nổi bật diễn ra trong kỳ nghỉ 30/4, 1/5 năm nay

Để đón và phục vụ du khách, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay tại Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp du khách có nhiều lựa chọn, trải nghiệm hơn. Ngoài những địa danh quen thuộc như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, chuỗi sự kiện thể thao, văn nghệ, ẩm thực tại phố đi bộ của thành phố Lào Cai và Tuần văn hóa du lịch huyện Bảo Yên cũng là những điểm nhấn mới mẻ, được du khách đánh giá cao.

Rút kinh nghiệm từ dịp Tết Nguyên đán, công tác chuẩn bị đã được Lào Cai chủ động triển khai sớm hơn, nghiêm túc, hiệu quả hơn. Nhìn chung các hiện tượng đầu cơ, tăng giá, ùn tắc kéo dài, mất điện nước không xảy ra. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên có sự tham gia quản lý của Sở Du lịch mới được chia tách và đi vào hoạt động.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận