Khám phá

Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá

(VOVTV) - Đến Hà Giang trong những ngày đông lạnh giá, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài như một "tấm thảm" hồng mềm mại, quyến rũ.

Tác giả Thu Hiền / VOVTV
15/11/2021 16:01
Hà giang - Ảnh 1.

Hàng năm vào dịp tháng 10 đến tháng 12, những cánh đồng hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang lại bừng nở rực rỡ. Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 2.

Hoa tam giác mạch được mệnh danh là "đặc sản" của vùng núi Tây Bắc. Ảnh: Ngọc Hồi

Những ruộng lúa bậc thang vàng óng đang vào mùa  thu hoạch nay nhường chỗ cho những bông hoa nhỏ li ti, màu trắng xen lẫn tím hồng. Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 4.

Nếu muốn ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất, bạn có thể đến các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Lũng Táo, Phố Cáo, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú. Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 5.

Cây tam giác mạch còn được sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 6.

Cây non được sử dụng làm rau, thân và lá tam giác mạch được sử dụng bào chế thuốc. Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 7.

Hạt được sử dụng làm thực phẩm, phổ biến nhất là bánh tam giác mạch hoặc trở thành nguyên liệu nấu cháo... Ảnh: Ngọc Hồi

Hà giang - Ảnh 8.

Vì là thứ “đặc sản” của vùng núi Tây Bắc nên hàng năm, người ta còn tổ chức hẳn một lễ hội hoa tam giác mạch để tôn vinh các giá trị di sản văn hóa cũng như quảng bá du lịch, văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đến các du khách ở trong và ngoài nước. Ảnh: Ngọc Hồi

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận