'Con đường nông sản' Sơn La: Điểm đến và trải nghiệm thú vị
(VOVTV) - Từng là "thủ phủ" của ngô và sắn, đến nay Sơn La đã vươn lên trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 2 cả nước. Cùng với đó là hàng trăm loại nông sản lợi thế, có diện tích và sản lượng lớn trong khu vực Tây Bắc như quả các loại, bò sữa, bò thịt, lợn thịt, cà phê, mía nguyên liệu...
Việc phát triển nông sản ở Sơn La có định hướng cụ thể, phù hợp với điều kiện ở từng khu vực, địa phương, trong đó phải kể đến các vùng nông sản dọc Quốc lộ 6. Từ cửa ngõ Vân Hồ, đến các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La, Thuận Châu... "Con đường nông sản" Sơn La nối dài, rộng mở.

Huyện cửa ngõ Vân Hồ khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển các vùng trồng rau an toàn

Thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, các sản phẩm rau, củ, quả ở Vân Hồ cho năng suất tốt, sản lượng cao

Vân Hồ cũng là vùng chăn nuôi đại gia súc với hơn 40.000 con, trong đó có trên 2.000 con bò sữa

Đến cao nguyên Mộc Châu, thu vào tầm mắt là những đồi chè xanh mướt...

...và vùng cây ăn quả đa dạng với diện tích hơn 10.000 ha, sản lượng quả các loại khoảng 50.000 tấn

Mộc Châu đang vào mùa mận hậu với diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước

Mộc Châu cũng là vùng chăn nuôi bò sữa có giá trị kinh tế cao, với nhiều sản phẩm chế biến từ sữa bò

Qua Mộc Châu, cùng trên quốc lộ 6, du khách hãy ghé Yên Châu -vùng đất nổi tiếng với chuối ngọt, xoài thơm, và mận rubi...

Quả xoài tròn Yên Châu đã được cấp chỉ dẫn địa lý, tham gia xuất khẩu và được chế biến thành nhiều sản phẩm hấp dẫn

Tỏi Yên Châu được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ rộng khắp và được dùng làm nguyên liệu sản xuất tỏi đen nhiều nhánh, tỏi đen một nhánh, tỏi tươi ngâm mật ong…

Những buồng chuối tây được bày bán dọc đường quốc lộ 6

Chuối Yên Châu được chế biến thành nhiều sản phẩm đặc trưng, như chuối sấy dẻo, rượu chuối hột...

Sau khi thưởng thức chuối ngọt, xoài thơm của Yên Châu, du khách hãy ghé thăm vùng cây ăn quả tại huyện Mai Sơn, với những vườn na được sản xuất theo hướng hữu cơ xanh bạt ngàn

Quả na Mai Sơn có mẫu mã đẹp, quả to và hương vị đặc trưng và chín rộ vào tháng 8, tháng 9

Mai Sơn và Thành phố Sơn La là khu vực có diện tích trồng cà phê lớn của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm cà phê Arabica, là đặc sản trứ danh của vùng đất Sơn La

Cà phê Arabica Sơn La được trồng dưới chân núi hoặc trên các đồi thấp với độ cao từ 900m đến 1200m

Từ thành phố Sơn La lên huyện Thuận Châu, du khách sẽ được trải nghiệm những vườn thanh long ruột đỏ. Sản phẩm này đã được xuất khẩu sang thị trường Nga, Đài Loan, Trung Quốc...

... Ở Sơn La, "con đường nông sản" sẽ cho du khách những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ!
Tin Video