Giải trí

Tổng hợp phim Việt ra rạp năm 2021, các mọt phim lưu ngay vào rồi 'set kèo' đi xem (phần 1)

(VOVTV) - Cùng điểm qua 20 bộ phim Việt sẽ ra rạp vào trong năm 2021. Có 4 phim cùng "dắt tay nhau" ra rạp ngày mùng 1 Tết.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
08/01/2021 07:58

Võ sinh đại chiến

Bộ phim Võ sinh đại chiến chính thức ra rạp vào ngày 1/1/2021, với sự tham gia của các diễn viên như Tiến Hoàng, Katleen Phan Võ và Gi A Nguyễn. Bộ phim xoay quanh hành trình xây dựng lại danh tiếng cho môn Võ Ta của chàng thanh niên Trần Anh Khoa. 

Tổng hợp phim Việt ra rạp năm 2021, các mọt phim lưu ngay vào rồi set kèo đi xem - Ảnh 1.

Võ sinh đại chiến là bộ phim võ thuật đẹp mắt của điện ảnh Việt

Đứng đầu môn Võ Ta trước đó là Đại sư Trần Anh Phong và cũng là cha của Trần Anh Khoa. Nói cách khác, anh chính là hậu duệ của môn võ học truyền thống này. Trước đó, bố của anh đã từng thua thảm hại trước Quyền vương MMA Cao Hùng, khiến vị thế môn Võ Ta ngày càng đi xuống.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên đầy nhiệt huyết với các màn đấu võ đặc sắc, chân thực. Thông qua bộ phim, khán giả sẽ cảm nhận được chân thực về tinh thần thượng võ, tình cảm gia đình, tình bạn và cả tình yêu lứa đôi. 

Cậu Vàng

Cậu Vàng lấy cảm hứng từ truyện ngắn Lão Hạc của cố nhà văn Nam Cao, vốn đã quá quen thuộc với hàng triệu người Việt Nam trong những năm tháng cắp sách tới trường. Bộ phim xoay quanh nhân vật Cậu Vàng, chú chó sống cùng Lão Hạc, một người nông dân nghèo khổ trong xã hội Việt Nam trước đây.

Lão Hạc có một người con trai tên là Cò nhưng người con trai đã bỏ ông đi cao su trong Nam để kiếm tiền. Và Cậu Vàng chính là kỷ vật mà đứa con trai để lại cho ông trước khi lên đường. Nguyên nhân dẫn đến việc Cò bất ngờ đi cao su là vì Cải, người con gái mà Cò thương. Cô vì gia cảnh nghèo khó mà bị bán ở đợ cho nhà Bá Kiến. 

Điều này dẫn đến cuộc ẩu đả của Cò với còn trai Bá Kiến - Lý Cường. Sau đó, Cò mới phải bỏ đi vào Nam, vừa để tránh sự trả thù của Lý Cường vừa cố gắng kiếm tiền chuộc Cải, bỏ lại người cha già với Cậu Vàng ở lại làng Vũ Đại, trước tầm ngắm của cha con Bá Kiến. 

Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Viết Như, Hữu Châu,... và ra mắt công chúng vào ngày 8/1.

Em là của em 

Em là của em được làm lại từ bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt cái tên nổi tiếng như: Ngô Kiến Huy, Maya, Hứa Vĩ Văn, Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Ngọc Trinh, La Thành,Lê Giang, Huy Khánh...

Em là của em kể về mối tình đơn phương của chàng trai tên Hoàng (do Ngô Kiến Huy thủ vai) với chị "máy bay" Quỳnh Anh (Maya đóng) trong suốt 10 năm. Cho đến khi Thanh (Khả Như vào vai) xuất hiện làm "quân sư" tình yêu giúp Hoàng tán đổ Quỳnh Anh bằng kế hoạch "siêu bá đạo". Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch thì Khoa (Hứa Vĩ Văn đóng) xuất hiện khiến mọi thứ "đảo điên". 

Bộ phim được sản xuất bởi Lê Đào Media, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Em là của em sẽ ra rạp vào ngày 8/1. 

Sám hối

Sám hối là bộ phim kể về cuộc đời đầy chông chênh của cựu võ sư khi mà ánh hào quang của sân đấu đã lùi lại phía sau. Bộ phim được làm trong suốt 3 năm với sự tham gia của các diễn viên như Bình Minh, Việt Hương, Diệu Huyền, Thành Lộc, Quang Minh, Thành Lộc,  Marcus.G, Sadibou Sy, Hồng Đào, Anh Thư,Nguyễn Văn Sơn...

Nhân vật nam chính trong phim là Hoàng Minh Long (do diễn viên Bình Minh đảm nhận) là cựu võ sư đang sống cùng người vợ tên Thủy (do Anh Thư thủ vai) cùng Diệu - đứa con gái đầu lòng (do Angelina đóng). Cuộc sống cứ ngỡ sẽ êm đềm với gia đình của Long nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến, khiến sự sống đứa con gái mà hai vợ chồng yêu thương trở nên mong manh. Để có tiền giành giật lại sự sống cho con, Minh Long đã quyết định quay lại võ đài ngày nào.

Câu chuyện hứa hẹn mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thực cùng giá trị nhân văn sâu sắc. Bộ phim sẽ ra bắt đầu công chiếu tại các rạp Việt vào ngày 15/1. 

Gái già lắm chiêu 5

Tiếp nối thành công của series trước, Gái già lắm chiêu 5 - Những cuộc đời vương giả sẽ ra mắt khán giả vào ngày 12/2. Đây cũng là một trong 4 bộ phim ra mắt vào ngày mùng 1 Tết. Phim có sự góp mặt của hàng loạt các diễn viên tên tuổi của điện ảnh Việt như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn, NSND Hoàng Dũng, diễn viên Anh Dũng, diễn viên Lê Khánh...

Bộ phim Gái già lắm chiêu 5 lấy bối cảnh quy nga, tráng lệ của cung đình Huế với câu chuyện về 3 chị em nhà họ Lý, nổi tiếng quyền lực, giàu có trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán đồ cổ. Nguồi chị cả là Lý Lệ Hà (do NSND Lê Khanh đảm nhận), chị thứ là Lý Lệ Hồng (do NSND Hồng Vân vào vai) và cô em gái Lý Linh (do Kaity Nguyễn đóng). Câu chuyên gia đầu bắt đầu từ khi món đồ cổ gia truyền có giá trị 700 tỷ bị mất cắp, kéo theo hàng loạt bí mật dần được hé lộ. 

Bố Già

Bố già phiên bản điện ảnh là bộ phim tiếp theo ra rạp vào đúng dịp mùng 1 Tết, 12/2. Bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt các diễn viên thực lực bao gồm: Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Lan Phương...

Bố già là bộ phim lấy bối cảnh Sài Gòn xưa với những câu chuyện gia đình gần gũi, thân thuộc mà người Việt Nam cũng có một phần ký ức về nó. Tuy nhiên, bộ phim sẽ đưa đến khán giả những góc nhìn mới mẻ, hứa hẹn sẽ đem tới phút giây thư giãn vui vẻ ngày Tết sum vầy. 

Lật mặt: 48h

Cũng giống Gái già lắm chiêu, series Lật mặt đã được khán giả đón nhận suốt 4 phần trước đó. Bộ phim Lật mặt: 48h có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Mạc Văn Khoa và Lý Hải - diễn viên kiêm nhà sản xuất của bộ phim. 

Lật mặt: 48h lấy bối cảnh miền Tây sông nước, với tạo hình nhân vật gần gũi, chất phác. Võ Thành Tâm sẽ đảm nhận vai một cựu vận động viên võ thuật tên Hiền. Trong phim, Hiền đang làm shipper và dạy vò cho câu lạc bộ sau một chấn thương nặng. Anh có một người vợ tên Nga (do Ốc Thanh Vân đóng). Chị Nga hiền lành, tảo tần và cũng là "fan cuồng" của Hiền. Chị Hiền yêu chồng cũng như môn võ thuật mà chồng theo đuổi nên hết sức thấu hiểu và ủng hộ chồng hết mình. 

Lật mặt: 48h là bộ phim hành động võ thuật với nhiều pha tranh đấu đẹp mắt với các tình tiết hồi hộp, gay cấn đến ngẹt thở. Bộ phim sẽ ra mắt công chúng vào ngày 12/2 (mùng 1 Tết). 

Trạng Tí phưu lưu ký

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng - Thần đồng đất Việt, Trạng Tí phưu lưu ký ghi lại cuộc hành trình phưu lưu của nhóm bạn trẻ do nhân vật Tí dẫn đầu. Bộ phim có bối cảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. 4 nhân vật trong phim chính là 4 nhân vật đã quá quen thuộc với tuổi thơ của biết bao người Việt: Tí - Sửu - Dần - Mẹo. 

Bộ phim có sự tham gia góp mặt của nhiều diễn viên nhí, trong đó Hữu Khang vào vai Ti Sún, Mona Bảo Tiên trong vai Sửu Ẹo, Vương Hoàng Long đóng vai Dần Béo và nhân vật Cả Mẹo do diễn viên nhí Trần Đức Anh vào vai. Cuộc hành trình của 4 cô nhóc, cậu nhóc sẽ đưa khán giả về những năm tháng tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên. 

Bộ phim Trạng Tí phưu lưu ký cũng sẽ ra rạp vào ngày 12/2, mùng 1 Tết. 

Song Song

Song Song là bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội kinh dị với sự góp mặt của diễn viên Nhã Phương, Tiến Luật, Trương Thế Vinh.... cùng các thành viên của 1997 Vlog. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 26/2 năm nay.

Bộ phim kể lấy bối cảnh về 2 cơn bão lớn xảy ra vào năm 1999 và 2020. Một người đã vô tình làm thay đổi quá khứ, khiến cuộc sống hiện tại đảo lộn. Song Song với “hiệu ứng cánh bướm” sẽ đem tới cho khán giả bầu không khí bí ẩn và kịch tính. 

Song Song là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nhã Phương trên màn ảnh rộng. Cô sẽ kết hợp với Trương Thế Vinh trong vai hai vợ chồng. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 26/2. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận