Giải trí

Showbiz Trung Quốc khiến fan suy sụp khi trở thành 'rổ đựng scandal'

(VOVTV) - Dù mới chỉ trải qua nửa năm đầu 2021 nhưng giới giải trí Hoa Ngữ đã vướng phải nhiều scandal lớn nhỏ. "Mở bát" đầu năm nay chính là vụ bê bối mang thai hộ của Trịnh Sảng và gần đây là scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
27/07/2021 15:44

Năm 2021 mới chỉ đi được nửa chặng đường nhưng giới giải trí Trung Quốc đã nhận về hàng loạt các scandal của những tên tuổi lớn. Cùng VOVTV điểm qua các scandal tiêu biểu của C-biz trong thời gian qua.

Trịnh Sảng và scandal mang thai hộ

Mở màn trong loạt scandal đầu năm 2021 của giới giải trí Hoa Ngữ là vụ việc Trịnh Sảng mang thai hộ. Sáng ngày 18/1, bạn trai cũ của Trịnh Sảng - Trương Hằng đã chia sẻ bức tâm thư của mình kèm theo hình ảnh của hai nhóc đáng yêu. Đây được coi là khởi đầu cho scandal của nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Giới giải trí Trung Quốc liên tiếp nhận scandal trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Trịnh Sảng vướng phải scandal mang thai hộ. Ảnh: Weibo NV

Theo đó, Trịnh Sảng và Trương Hằng khi đang trong giai đoạn mặn nồng đã sang Mỹ để tìm người đẻ thuê. Tuy nhiên, sau khi cặp đôi "đường ai nấy đi", Trịnh Sảng đã bỏ con lại cho Trịnh Hằng và trở về Trung Quốc tiếp tục phát triển sự nghiệp. Được biết, lúc hai người chia tay, 2 đứa trẻ vẫn chưa chào đời nên nữ diễn viên nhanh chóng "lật mặt" không muốn đẻ con, thậm chí còn yêu cầu phá thai hoặc cho người khác con sau khi sinh ra.

Scandal của Trịnh Sảng đã làm chấn động giới giải trí Hoa Ngữ đầu năm 2021. Hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Prada, Lola Rose, Chioture... do cô làm đại diện đã chấm dứt hợp đồng. Không chỉ vậy, nhiều ngôi sao khác cũng bị đặt vào nghi vấn mang thai hộ khiến C-biz "lao đao" một thời gian.

Hoa Thần Vũ có con

Ngày 21/1, nam ca sĩ nổi tiếng Hoa Thần Vũ lên tiếng khẳng định mình đã có con. Trước đó, công chúng Trung Quốc vô cùng hoang mang trước tin đồn một sao nam sở hữu 30 triệu fan đã có con được 1 tuổi. Tin đồn này khiến nhiều cái tên nổi tiếng khác được nhắc đến như Vương Nhất Bác, Thái Tử Khôn nhưng cuối cùng Hoa Thần Vũ đã lên tiếng xác nhận.

Người mẹ của đứa trẻ không ai khác chính là Trương Bích Thần - một nữ ca sĩ có tiếng trong C-biz.

Giới giải trí Trung Quốc liên tiếp nhận scandal trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Nam ca sĩ Hoa Thần Vũ. Ảnh: Studio Hoa Thần Vũ

Sau khi Hoa Thần Vũ lên tiếng xác nhận, người đại diện của anh đã khiến công chúng "bật ngửa" khi khẳng định anh chàng vẫn còn độc thân, không kết hôn cũng không hẹn hò; cả hai chỉ đang nuôi dưỡng cô con gái nhỏ cùng nhau.

Phía Trương Bích Thần cho biết, khi cô phát hiện ra mình mang thai trong quá trình yêu đương với Hoa Thần Vũ, đã rất hoang mang, hoảng loạn và quyết định bỏ đi mà không nói với nam ca sĩ. Cho đến khi cô hoàn thành xong việc sinh nở, đứa trẻ lớn lên, Trương Bích Thần nhận thấy suy nghĩ trước đó của mình là phi lý cũng như không nên tước quyền làm cha của Hoa Thần Vũ và quyết định nói sự thật với anh.

Chưa dừng lại tại đó, một thời gian ngắn sau, một cô gái lạ bỗng nhiên xuất hiện, tự nhận mình là bạn gái cũ của Hoa Thần Vũ, tung những hình ảnh, video riêng tư làm bằng chứng. Cô gái này lên tiếng tố Trương Bích Thần là "trà xanh" chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Cuối cùng, cô gái trên bất ngờ "quay xe", phủ nhận mọi cáo buộc trước đó của mình đối với Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần sau khi nam ca sĩ quyết định nhờ pháp luật can thiệp.

Vu Hiểu Quang ngoại tình

Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun là cặp vợ chồng Hàn - Trung nổi tiếng, khiến nhiều người ghen tị bởi những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau. Được biết, Vu Hiểu Quang đã dồn hết sức theo đuổi nữ diễn viên Choo Ja Hyun trong suốt 2 năm trời. Sự quan tâm của Vu Hiểu Quang đã khiến cho cô nàng cảm thấy ấm áp khi đang phát triển sự nghiệp ở nơi "đất khách quê người".

Giới giải trí Trung Quốc liên tiếp nhận scandal trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun. Ảnh: Weibo

Thế nhưng, sáng ngày 15/7, những hình ảnh Vu Hiểu Quang đi bar và có cử chỉ thân mật với một cô gái lạ, thậm chí còn kéo cô gái này ngồi lên đùi của mình đã làm dấy lên nghi vấn ngoại tình. Ngay sau đó, phía Vu Hiểu Quang đã lên tiếng đính chính là họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng không nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Ngô Diệc Phàm và bê bối tình dục

Ngô Diệc Phàm là cái tên gần đây nhất vướng phải scandal. Ngô Diệc Phàm là nam thần tượng được yêu mến ở Trung Quốc. Anh sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc EXO. Sau khi rời nhóm, anh trở về quê nhà và bắt đầu sự nghiệp của mình.

Đầu tháng 7 vừa qua, anh chàng bị tình cũ Đô Mỹ Trúc lên tiếng tố cáo về cuộc sống riêng tư đầy trụy lạc. Cô nàng đã "bóc phốt" anh chàng với hàng loạt cáo buộc như: Tuyển chọn nữ diễn viên vào đêm khuya, tổ chức fan meeting với những cô gái xinh nhưng ở nơi chỉ có mình anh, quan hệ tới trẻ vị thành niên....

Giới giải trí Trung Quốc liên tiếp nhận scandal trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 4.

Ngô Diệc Phàm vướng phải bê bối tình ái. Ảnh: Reuters

Trước scandal này, hàng loạt các thương hiệu do Ngô Diệc Phàm làm gương mặt đại diện đã quyết định dừng hợp đồng. Trong đó phải kể đến Tempo, LV, L'Oréal men, Lancome, Vatti.... Bên cạnh đó, buổi Fan meeting của Ngô Diệc Phàm ở Hàng Châu ngày 24/7 cũng bị hủy bỏ. Bộ phim Thanh Trâm Hành do anh thủ vai có thể sẽ bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Không chỉ mất những hợp đồng quảng cáo đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm còn phải đối diện với các khoản bồi thường khổng lồ. Hơn hết, công chúng Trung Quốc đang chỉ trích gay gắt hành vi nam thần tượng và yêu cầu cấm sóng đối với anh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận