Giải trí

Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc qua ảnh của nghệ sĩ Trần Mạnh Thường

Ngày 15/12, tại Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường ra mắt cuốn sách ảnh "Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979" được ông ấp ủ thực hiện trong hơn 40 năm qua.

17/12/2020 12:27

Cuốn sách là cái nhìn tổng quan về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường thực hiện khi là cán bộ của Phòng Nhiếp ảnh, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin được cử đi tăng cường cho biên giới Cao Bằng làm nhiệm vụ chụp hình tư liệu tháng 2/1979.

Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc qua ảnh của nghệ sĩ Trần Mạnh Thường - Ảnh 1.

Cuốn sách ảnh "Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979"

Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm 120 trang với 125 ảnh. Đây là các bức ảnh đen trắng thể hiện tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, ngoan cường của quân và dân các dân tộc biên giới Cao Bằng và chiến thắng vẻ vang của quân dân ta.

Đặc biệt, tại buổi ra mắt sách, người yêu nhiếp ảnh được gặp gỡ và trò chuyện với bà Bùi Thị Mùi (Phú Thọ) và chị Hoàng Thị Thu Hiền (Cao Bằng) là hai nhân vật trong bức ảnh "Cô bộ đội bế em bé" do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường chụp ngày 20/2/1979 tại Cao Bằng...

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường sinh năm 1938, tại Quảng Bình. Ông được đào tạo nhiếp ảnh tại Đức. Ông là tác giả của 4 cuốn sách ảnh, 7 cuốn sách về kỹ thuật nhiếp ảnh và lý luận phê bình nhiếp ảnh, biên soạn trên 50 đầu sách về khoa học, kỹ thuật và văn học, nghệ thuật... Ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Hai, cùng nhiều huân, huy chương và giải thưởng nhiếp ảnh.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao giải Xuất sắc của Hội năm 2020 cho cuốn sách ảnh "Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận