Giải trí

Một người gốc Việt bị điều tra vì quá "năng nổ" trong việc tạo ra em bé

(VOVTV) - Người gốc Việt này sinh sống tại Australia, đã hiến tinh trùng để sinh ra 23 đứa trẻ trong một năm, trong khi quy định cho phép một người nam giới chỉ được tạo ra tới 10 "gia đình" trong 1 năm.

Tác giả Lương Anh / VOVTV  -  
02/12/2020 09:00

Người hiến tinh trùng sung mãn nhất (không chính thức) ở Australia - là cha của 23 trẻ sinh ra trong vòng 1 năm - đang bị điều tra vì tạo ra quá nhiều con cái.

Alan Phan, cha chính thức của 2 trẻ, đã cung cấp tinh trùng theo đường riêng và đồng thời hiến cả tinh trùng thông qua các phòng khám hiếm muộn có đăng ký.

Cơ quan Hỗ trợ Sinh sản bang Victoria (VARTA) đã tiến hành điều tra Alan Phan vì theo luật của bang Victoria, mỗi nam giới chỉ có thể tạo ra 10 gia đình, bao gồm cả gia đình của chính họ. Quy định này là nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều trẻ cùng cha khác mẹ sinh sống trong cùng một cộng đồng.

Alan Phan giãi bày anh thấy rất khó có thể từ chối một người phụ nữ khi biết họ tuyệt vọng như thế nào trong việc tìm kiếm con cái, và anh đã từng hiến tinh trùng cho cho 3 người phụ nữ chỉ trong 1 ngày.

Người đàn ông gốc Việt bị điều tra vì hiến tinh trùng làm cha của 23 trẻ trong 1 năm - Ảnh 1.

Alan Phan đang bị điều tra sau khi nhiều phòng khám cáo buộc anh có thể đã tạo ra nhiều trẻ em hơn con số quy định. Trong ảnh: Alan Phan cùng vợ và 2 con

Người đàn ông này mô tả việc hiến tặng của mình là sở thích, nhưng cũng nói việc đó giống như công việc toàn thời gian. Anh phải kiêng quan hệ tình dục, tập thể dục hàng ngày và bổ sung nhiều loại vitamin để đảm bảo tinh trùng khỏe mạnh.

Anh khẳng định mình là người đàn ông Việt Nam đầu tiên hiến tinh trùng tại Úc và nhận được nhiều đề nghị nhờ tỷ lệ thành công trong các vụ thụ thai cũng như nhờ sắc tộc của mình.

Cuộc điều tra về việc hiến tặng tinh trùng vượt quá quy định diễn ra trong bối cảnh các phòng khám hiếm muộn thiếu người hiến tinh trùng, còn các diễn đàn hiến tinh trùng online thì lại bùng nổ.

Người sáng lập Tổ chức hiến tặng tinh trùng Australia, Adam Hooper, cho biết nam giới thích hiến tặng riêng vì được chọn người nhận. Họ cũng có thể thảo luận với người nhận về mức độ tiếp xúc với những đứa trẻ trong tương lai.

Một người gốc Việt bị điều tra vì hiến tinh trùng sinh 23 trẻ chỉ trong 1 năm - Ảnh 2.

Alan Phan và con gái

Ông Hooper lo ngại việc điều tra này có thể nảy sinh gian dối trong việc hiến tinh trùng. Những người hiến thì dùng biệt danh còn người nhận thì tránh đăng ký người hiến tặng. Theo ông Hooper, hầu hết những người hiến tặng tại phòng khám hiếm muộn cũng đều là người hiến tặng online. Theo bà Fiona Kelly, trường Luật La Trobe, hầu hết những người hiến tặng online đều vượt quá con số giới hạn của các bang.

Chuyên gia luật gia đình Stephen Page khuyên rằng lựa chọn an toàn nhất cho người hiến và người nhận là đến phòng khám vì phán quyết của Tòa án Tối cao năm ngoái có những điểm không rõ ràng, khiến cho nếu những người đàn ông không cẩn thận, họ có thể phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con hoặc những đứa trẻ có thể được thừa kế tài sản. 

Theo ông, những người hiến tặng tinh trùng ngoài phòng khám cần suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt, nếu họ quyết định hiến tặng thông qua quan hệ trực tiếp. 

'Ngay khi một người đàn ông quan hệ tình dục với một người phụ nữ, anh ta đã trở thành cha của đứa trẻ ra đời, dù muốn hay không muốn,' ông Page nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận