Đời sống

Gánh nặng giá thuốc đè lên vai bệnh nhân chạy thận

(VOVTV) - Một bộ phận bệnh nhân chạy thận nhân tạo liên tục phải tự chi trả các loại vật tư y tế, thuốc trong danh mục bảo hiểm vì bệnh viện không kịp đấu thầu. Trong khi đó ở một số bệnh viện, bệnh nhân bắt buộc phải mua thuốc trong bệnh viện với giá cao hơn giá thị trường từ 60% tới 70 %. Gánh nặng tiếp tục đè lên vai những bệnh nhân mắc trọng bệnh.

Tác giả Mai Lan - Ngọc Toàn
27/10/2022 15:04

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, 1 lọ thuốc chống đông Heparin 25000IU/5ml sản xuất tại Đức có giá 199.500 đồng. Cũng loại thuốc này, bệnh viện Thanh Nhàn bán cho bệnh nhân giá 152.000 đồng. Còn trên thị trường, giá của loại thuốc này là 60.000 đồng. Giá chênh giữa nhà thuốc bệnh viện và nhà thuốc bên ngoài là một con số dao động từ 60% đến 70 %. Trong khi đó, nhiều bệnh viện bắt buộc bệnh nhân chạy thận phải mua tại bệnh viện và từ chối sử dụng thuốc và vật tư y tế do bệnh nhân tự mua.

Rõ ràng, bệnh nhân là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên với tính mạng và sức khoẻ của chính bản thân mình. Việc tính giá bán thuốc "trên trời" như hiện nay ở một số nhà thuốc của bệnh viện đã đặt ra không ít nghi vấn liệu có hay không vấn đề lợi ích nhóm từ sự “từ chối” dùng thuốc tự mua của bệnh nhân. Với những trường hopwjc ùng loại thuốc được cấp phép lưu hành tại các nhà thuốc có giấy phép hoạt động, nếu người bệnh chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thuốc thì rất cần xem xét việc cho phép bệnh nhân được sử dụng các loại thuốc này vì lợi ích kinh tế của người bệnh. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận