Tin tức

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm

(VOVTV) - Theo một báo cáo về tình trạng hôn nhân và gia đình ở Trung Quốc công bố ngày 28/3, số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu ở nước này đã giảm gần một nửa trong vòng 7 năm qua, một chỉ dấu cho thấy tỷ lệ sinh rất thấp ở nước này.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
29/03/2022 16:28

Theo Báo cáo về Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc phiên bản 2022 của Viện nghiên cứu dân số YuWa, số người Trung Quốc kết hôn lần đầu đã giảm xuống 12,28 triệu vào năm 2020 từ mức đỉnh 23,85 triệu của năm 2013 với tỷ lệ giảm 48,5%. Bên cạnh đó, số lượng đăng ký kết hôn ở nước này cũng giảm xuống còn 7,63 triệu cặp vào năm 2021 từ 13,47 triệu của năm 2013, mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Trong khi đó, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đã tăng từ 0,96‰ năm 2000 lên 3,1‰ vào năm 2020, với mức cao nhất là 3,4‰ vào năm 2019 so với mức thấp nhất là 0,9‰ vào năm 2002, tăng gần ba lần.

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Báo cáo cũng cho thấy, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của các cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Ví dụ, ở Tương Dương, Hồ Bắc, độ tuổi kết hôn lần đầu đã tăng lên 5 tuổi trong vòng 5 năm, với 35,23 tuổi ở nam và 33,96 tuổi ở nữ vào năm 2021.

Ông Lương Kiến Chương (James Liang), nhà kinh tế và Chủ tịch công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc - Trip.com, một trong những nhà sáng lập của Viện nghiên cứu dân số YuWa, cho biết tỷ lệ kết hôn ở nước này đã giảm ở cả khu vực nông thôn và các thành phố lớn, do chi phí kết hôn và nuôi dạy con cái đang tăng lên ở cả các khu vực phát triển và kém phát triển.

Các chuyên gia đề xuất trong báo cáo rằng cần có các chính sách để khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh thêm con, bao gồm giá bất động sản thấp hơn và các điều kiện thế chấp thuận lợi.

Báo cáo nhận định, sự sụt giảm liên tục số lượng các cuộc kết hôn lần đầu những năm gần đây ở Trung Quốc đã dự báo về tỷ lệ sinh rất thấp ở nước này. Dưới tác động của nhiều yếu tố, như số người trong độ tuổi kết hôn giảm, chi phí kết hôn và nuôi con cao, mất cân bằng giới tính, áp lực cạnh tranh xã hội lớn và những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và gia đình, trong tương lai, số người kết hôn lần đầu ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm.

Ý kiến của bạn