Giải trí

Bản nhạc Hoa lời Việt vượt qua Binz và Đen Vâu, phá đảo top trending YouTube

(VOVTV) - Ca khúc nhạc Hoa nổi tiếng được hai ca sĩ thể hiện bằng lời Việt đang "gây bão" khắp các nền tảng âm nhạc tại Việt Nam.

Tác giả Moon / VOVTV
03/04/2021 17:59

"Hiện tượng cover" Tăng Phúc vừa phát hành sản phẩm mới hôm 29/3 mang tên Chỉ Là Không Cùng Nhau. Sau 6 ngày, MV của anh thu hút hơn 7 triệu lượt xem và hiện đang dẫn đầu Top Trending trên YouTube, vượt qua "Cho mình em" của Binz và Đen Vâu.

Chỉ Là Không Cùng Nhau được viết lại từ ca khúc gốc có tên Thời Không Sai Lệch (Ngải Thần) từng gây sốt thị trường âm nhạc Hoa ngữ đầu năm 2021. Sau khi được làm mới hoàn toàn bằng tiếng Việt, phiên bản của Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy là người đã "chắp bút" viết lại lời Việt và đặt tên mới cho gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc khán giả Việt hơn.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 4 năm miệt mài làm nghệ thuật, nam ca sĩ Tăng Phúc đạt được thành tích ấn tượng. Bằng chứng là chỉ lên sóng chưa đầy 2 ngày, màn trình diễn này đã nhanh chóng lọt top 2 trending YouTube và sở hữu hơn 1,5 triệu lượt xem. Trên nền tảng TikTok, bài hát thu hút hàng chục lượt nghe cùng lượt tương tác.

Bản nhạc Hoa lời Việt vượt qua Binz và Đen Vâu, phá đảo top trending YouTube - Ảnh 2.

Ca khúc được trình diễn lần đầu tiên ở đêm minishow tại Đà Lạt. Ảnh: FB

Bản nhạc Hoa lời Việt vượt qua Binz và Đen Vâu, phá đảo top trending YouTube - Ảnh 3.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Ảnh: FB

Là một trong những hiện tượng cover nổi tiếng trên mạng xã hội, với sản phẩm này Tăng Phúc đã phần nào khẳng định được vị trí và sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, bài hát này cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Trương Thảo Nhi sau hit "Bốn chữ lắm" hát cùng Trúc Nhân năm 2016. Nữ ca sĩ 9X được khen tiến bộ hơn về phong cách, giọng hát ngọt ngào, cảm xúc hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận