Giải trí

'Tôi mất 20 phút thực hiện Chị ong nâu và em bé bản thất tình'

"Chị ong nâu và em bé" phiên bản thất tình được thể hiện bởi Soi Nguyễn. Cô đang là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.

08/07/2021 08:48

Chị ong nâu và em bé được phối lại trên nền nhạc ballad với giai điệu da diết, u sầu đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình được sản xuất bởi Hwang Cho, nhóm chuyên thực hiện các clip hài. Người thể hiện bài hát là Soi Nguyễn sinh năm 1998, đang theo học Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Chị ong nâu và em bé" với bản phối ballad đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Bài hát tạo ra trào lưu làm mới các ca khúc thiếu nhi.

Soi Nguyễn không theo học thanh nhạc nhưng đam mê nghệ thuật và thường đăng các bản cover lên trang cá nhân. Ca khúc Trời giấu trời mang đi, Ngày tận thế, Hết thương cạn nhớ do Soi Nguyễn thể hiện được khán giả yêu thích.

Video được quay ngẫu hứng trong 20 phút

- Ca khúc Chị ong nâu và em bé do Soi Nguyễn thể hiện với bản phối mới đang trở thành trào lưu. Chị đón nhận điều đó với tâm trạng như thế nào?

- Từ một sinh viên bình thường bỗng nhiên được nhiều người biết tới, tôi và các thành viên trong nhóm khá bất ngờ. Mọi người trong gia đình và bạn bè khi thấy tôi xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông cũng bất ngờ như tôi vậy. Họ gửi lời chúc mừng và động viên tôi.

Đặc biệt, tôi vui vì nhiều người nhận ra giọng hát của tôi. Đây là động lực rất lớn để tôi quyết tâm hơn trên con đường âm nhạc. Tuy nhiên, tôi cũng khá bối rối với sự nổi tiếng bất ngờ này.

- Việc nhiều người biết tới thay đổi cuộc sống của chị ra sao?

- Thực ra, tôi chỉ mới được mọi người biết đến trong vài ngày gần đây nên chưa có quá nhiều thay đổi về cả cuộc sống lẫn công việc. Tuy nhiên, lượt tương tác, theo dõi trên trang cá nhân của tôi tăng lên nhiều. Một số nhãn hàng cũng ngỏ lời hợp tác, tuy nhiên tôi chưa nhận lời.

Thay đổi quan trọng nhất là tôi có những kế hoạch rõ ràng và chi tiết hơn cho việc ca hát sắp tới. Tôi sẽ cố gắng thực hiện các sản phẩm cover đều đặn và chỉn chu hơn. Hy vọng được mọi người theo dõi và ủng hộ.

'Tôi mất 20 phút thực hiện Chị ong nâu và em bé bản thất tình' - Ảnh 2.

Soi Nguyễn đang được chú ý khi là người thể hiện Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình. Ảnh: NVCC.

- Ý tưởng thực hiện ca khúc đến từ đâu?

- Đây chỉ là một video ngẫu hứng được nhóm thực hiện với mục đích tạo không khí vui vẻ và không có sự chuẩn bị trước. Do đó, việc video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến chúng tôi rất bất ngờ.

Quá trình tập luyện lẫn thu âm chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Cũng vì được quay ngẫu hứng, không nghĩ sẽ gây chú ý cộng thêm bận công việc riêng nên tôi không xuất hiện trong video đó.

- Theo chị, vì sao video lại nổi tiếng như vậy?

- Tôi nghĩ Chị ong nâu và em bé là ca khúc thiếu nhi nổi tiếng, giai điệu đã quá quen thuộc với đông đảo khán giả. Do đó, khi bài hát được hát lại với bản phối hoàn toàn mới, mọi người bất ngờ và tò mò.

- Nhiều người cũng so sánh giọng hát của Soi Nguyễn với Bảo Anh và cho rằng 2 người có nhiều điểm tương đồng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Việc khán giả nhận xét giọng tôi giống ca sĩ Bảo Anh khiến tôi khá hạnh phúc. Bảo Anh là ca sĩ mà tôi rất yêu thích. Ngoài ra, tôi thích và hay nghe nhạc của ca sĩ Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường.

Tuy nhiên, cá nhân tôi không thấy giọng mình giống chị Bảo Anh. Có lẽ tôi chỉ hát một đoạn ngắn nên mọi người mới cảm thấy như vậy.

- Cũng có khán giả cho rằng việc chế lại những ca khúc thiếu nhi khiến chúng trở nên sến sẩm, đánh mất tinh thần vui tươi vốn có. Chị thấy sao?

- Ban đầu việc sử dụng ca khúc Chị ong nâu và em bé để hát sang phiên bản thất tình chỉ là ý tưởng ngẫu hứng. Chúng tôi không suy nghĩ quá nhiều rằng ca khúc được đón nhận ra sao, liệu có gây tranh luận không.

Còn về vấn đề khán giả có ý kiến trái chiều, tôi nghĩ đó là điều khó tránh khỏi bởi mỗi người có quan điểm riêng, có người thích, có người không.

Đam mê âm nhạc nhưng theo học kỹ thuật hóa học

- Soi Nguyễn bắt đầu yêu thích âm nhạc và thực hiện các bản cover từ khi nào?

- Tôi yêu thích âm nhạc từ bé và thừa hưởng truyền thống đam mê nghệ thuật từ gia đình. Từ bé, tôi đã tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp. Đến năm cấp 3, tôi bắt đầu quay lại các video cover và hát nhạc quảng cáo cho một số nhãn hàng. Tôi hát hoàn toàn theo bản năng bởi từ trước đến giờ chưa từng học qua thanh nhạc.

Soi Nguyễn là sinh viên năm 4 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

- Đam mê âm nhạc từ nhỏ tại sao chị theo học chuyên ngành không liên quan đến nghệ thuật ở Đại học Bách Khoa Hà Nội?

- Tôi yêu thích âm nhạc nhưng chọn trường theo mong muốn của bố mẹ. Bố mẹ tôi coi âm nhạc chỉ để vui vẻ, giải trí mà thôi. Mọi người trong gia đình cho rằng ca hát là công việc lông bông, không ổn định.

- Gia đình phản ứng thế nào khi chị thực hiện các bản cover và muốn phát triển lĩnh vực âm nhạc?

- Hiện tại, gia đình tôi không ngăn cấm bởi mọi người cũng yêu nghệ thuật. Bố mẹ chỉ yêu cầu tôi không để việc ca hát ảnh hưởng đến kết quả học tập tại trường.

- Không có nền tảng thanh nhạc, chị chuẩn bị những gì để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp?

- Bình thường, ban ngày tôi đi học và đi làm. Thời gian dành cho âm nhạc là vào buổi tối hoặc khi rảnh. Tôi đang cố gắng hoàn thoàn thiện giọng hát của mình để có những sản phẩm chất lượng hơn gửi tới mọi người.

Hiện tại, tôi hát theo bản năng nhưng để phát triển âm nhạc một cách chuyên nghiệp, chắc chắn tôi phải học thêm thanh nhạc để hoàn thiện giọng hát hơn.

- Nếu phát triển sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp, chị muốn theo đuổi phong cách nào?

- Ngoài ca hát theo sở thích, tôi cũng đang tập sáng tác. Tôi mới chỉ viết được vài bài và đang trong quá trình hoàn thiện thôi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận