Giải trí

Tòa nhà nặng hơn 7.000 tấn 'đi bộ' tới nơi tọa lạc mới

Các kỹ sư đã tìm được cách cho một tòa nhà lịch sử, nặng hơn 7.000 tấn "đi bộ" tới địa điểm mới để nhường chỗ tọa lạc ban đầu của nó làm nơi xây cất trung tâm thương mại.

03/11/2020 09:40

Dịch chuyển các tòa nhà cũ để lấy chỗ cho các công trình xây dựng tân tiến hơn không phải là điều gì mới mẻ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình di dời Trường tiểu học Lagena, 85 năm tuổi và nặng khoảng 7.600 tấn ở Thượng Hải đặc biệt gây chú ý vì phương pháp thực hiện.

Xem tòa nhà nặng hơn 7.000 tấn 'đi bộ' tới nơi tọa lạc mới - Ảnh 1.

Trường tiểu học Lagena ở Thượng Hải được xây dựng từ năm 1935

Thông thường, các kỹ sư sẽ dùng những thanh ray bên hoặc các tấm trượt phẳng để di chuyển các cấu trúc, nhưng hình dạng bất thường của khu trường tiểu học xây dựng từ năm 1935 đặt ra một thách thức khá lớn. Sau khi cân nhắc các giải pháp, nhóm chuyên gia đã chọn một hệ thống đặc biệt, bao gồm 198 chân thủy lực giúp nâng tòa nhà khổng lồ và khiến nó “đi bộ” tổng cộng 62 mét trong 18 ngày.

Xem tòa nhà nặng hơn 7.000 tấn 'đi bộ' tới nơi tọa lạc mới - Ảnh 2.

Xem tòa nhà nặng hơn 7.000 tấn 'đi bộ' tới nơi tọa lạc mới - Ảnh 3.

Cận cảnh các chân thủy lực giúp tòa nhà nặng 7.600 tấn "đi bộ"

Các kỹ sư của dự án cho hay, các chân robot mô phỏng chân người và chức năng “đi bộ” của chúng không chỉ trông ấn tượng hơn các phương pháp dịch chuyển truyền thống, mà còn giúp tiết kiệm hơn 20% thời gian. Ngoài ra, hệ thống chân robot này còn giúp các kỹ sư xoay nhẹ tòa nhà và thay đổi hướng của công trình khoảng 20 độ.

Tại điểm tọa lạc mới, tòa nhà cổ sẽ trải qua quá trình cải tạo. “Chúng tôi sẽ biến trường học thành một tòa nhà tích hợp giáo dục văn hóa và bảo tồn di sản phi vật thể, liên quan đến cả văn hóa và đổi mới. Chúng tôi hy vọng sẽ hồi sinh tòa nhà cổ này”, Li Jianfeng, Tổng giám đốc dự án chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận