Giải trí

'Thám tử phố Tàu 3' soán ngôi 'Avengers: Endgame', lập kỷ lục phòng vé

Bom tấn Trung Quốc "Thám tử Phố Tàu 3" đã phá vỡ kỷ lục của "Avengers: Endgame", lập kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất.

19/02/2021 10:13

Ra mắt với doanh thu kỷ lục gần 400 triệu USD sau 3 ngày công chiếu, bộ phim hài "Thám tử phố Tàu 3" do Wanda Pictures sản xuất khởi chiếu ở Trung Quốc đã chính thức vượt qua "Avengers: Endgame". "Thám tử phố Tàu 3" phá vỡ kỷ lục bom tấn Marvel về doanh thu mở màn nhiều nhất tại một thị trường. Trước đó, vào tháng 4/2019, bom tấn Marvel đã thu về 357 triệu USD vào tuần đầu tiên ở thị trường Bắc Mỹ. Các chuyên gia dự đoán "Thám tử phố Tàu 3" sẽ kết thúc với doanh thu 750 triệu USD.

'Thám tử phố Tàu 3' soán ngôi 'Avengers: Endgame', lập kỷ lục phòng vé - Ảnh 1.

"Thám tử phố Tàu 3" có sự góp mặt của nam diễn viên Lưu Hạo Nhiên

"Thám tử phố Tàu 3" là tác phẩm hài - trinh thám nằm trong loạt phim điện ảnh ăn khách của đạo diễn Trần Tư Thành. Phim có sự góp mặt của hai nam diễn viên Lưu Hạo Nhiên và Vương Bảo Cường. Lấy bối cảnh nước Nhật, phim đi sâu khai thác câu chuyện của thám tử Tần Phong và người chú Đường Nhân trên đường phố Tokyo. Mặc dù nội dung bị đánh giá là tẻ nhạt cũng như phim có số điểm đánh giá là 5,5 trên trang phê bình Douban nhưng "Thám tử phố Tàu 3" lại thu hút hơn 11 triệu người dùng bày tỏ sự quan tâm đến bộ phim qua Taopiaopiao và Maoyan, hai hạ tầng bán vé lớn của Trung Quốc. Phim đứng đầu phòng vé trong số 10 tác phẩm ra rạp dịp Tết Tân Sửu.

'Thám tử phố Tàu 3' soán ngôi 'Avengers: Endgame', lập kỷ lục phòng vé - Ảnh 2.

Bom tấn Marvel đã thu về 357 triệu USD vào tuần đầu tiên ở thị trường Bắc Mỹ vào năm 2019

Bộ phim mới nhất của Trần Tư Thành ban đầu dự kiến phát hành vào dịp Tết 2020, tuy nhiên do bùng phát Covid-19, phim đã bị hoãn sang năm nay. Trước khi đóng cửa rạp vào năm ngoái, "Thám tử phố Tàu 3" đã thu về hơn 200 triệu Nhân dân tệ chỉ tính riêng tiền vé bán trước, một kỷ lục chưa từng có. Lý giải thành công của "Thám tử phố Tàu 3", một nhà phân tích phòng vé giải thích với China.org.cn, mặc dù hầu hết vé bán trước từ đợt phát hành năm ngoái đã được hoàn lại tiền, nhưng vẫn có vài triệu vé chưa yêu cầu hoàn tiền và do đó sẽ được tính vào tổng doanh thu phòng vé của bộ phim.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia Hollywood nhận định, phòng vé Tết tại Trung Quốc bùng nổ trở lại sau khi phải đóng cửa cùng kỳ năm ngoái vì dịch bệnh. Doanh thu dịp Tết Nguyên đán tại đây ước tính bằng khoảng 32% tổng doanh thu thị trường Bắc Mỹ năm 2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận