Giải trí

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana

Diana vốn cũng được mệnh danh là "Công nương nổi loạn" khi đã không ít lần phá vỡ những quy tắc lâu đời của Hoàng gia Anh ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào Cung điện Buckingham.

27/06/2021 10:39

Công nương Diana từng là một trong số những người có tầm ảnh hưởng nhất nhân loại thế kỷ 20, chiếm trọn con tim của công chúng trước khi qua đời năm 1997. Diana vốn cũng được mệnh danh là "Công nương nổi loạn" khi đã không ít lần phá vỡ những quy tắc lâu đời của Hoàng gia Anh ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào Cung điện Buckingham. Cô tự tay chọn nhẫn đính hôn, viết lại lời thề trong đám cưới và nuôi dạy các con theo cách của mình.

Làm việc trước khi kết hôn

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 1.

Công nương Diana phá vỡ quy tắc hoàng gia ngay từ trước khi kết hôn với Thái tử Charles. Ở London, cô đã làm việc không thường xuyên với vai trò hướng dẫn khiêu vũ, vú em và trợ lý nhà trẻ và một nữ tiếp viên tại các bữa tiệc. Diana trở thành nàng dâu hoàng gia đầu tiên có công việc được trả lương trước khi đính hôn.

Cô tự đặt tên cho các con trai của mình

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 2.

Tình mẫu tử rất quan trọng đối với Công nương Diana. Cô đã tự nuôi dạy các con trai của mình, không để luật lệ và phong tục hướng chi phối. Công nương xứ Wales đã tự mình chọn tên cho các hoàng tử tương lai. Được biết, Thái tử Charles muốn đặt tên cho những người thừa kế là Arthur và Albert, nhưng Diana cho rằng lựa chọn của ông quá lỗi thời và kiên quyết theo ý mình.

Cho các con học trường công lập

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 3.

Thông thường, trẻ em trong các gia đình hoàng gia được dạy dỗ bởi các gia sư, nhưng Công nương Diana đã phá vỡ quy tắc này bằng cách gửi William đến một nhà trẻ và sau đó đến một trường nội trú. Con trai lớn của Công nương xứ Wales trở thành quốc vương tương lai đầu tiên được giáo dục hoàn toàn trong hệ thống trường công lập. Bằng cách này, Diana muốn cho hai con trai của mình là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry được nuôi dạy bình thường.

Thân thiện với người hầu

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 4.

Theo truyền thống, có một rào cản vô hình giữa gia đình hoàng gia và các nhân viên phục vụ, và mối quan hệ của họ được điều chỉnh bởi các quy tắc nghiêm ngặt. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi với sự xuất hiện của Công nương Diana tại Cung điện Buckingham. Diana đối xử với những người hầu không phải như cấp trên với cấp dưới, mà là những người thân quen. Cô thường đến nhà bếp của họ và dùng bữa với họ tại một bàn ăn chung. Ngoài ra, trái với truyền thống, Công nương Diana thường trao cơ hội cho những nhân viên trẻ, những người trước đây chưa có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đi ngược lại những quy tắc thông thường

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 5.

Những cử chỉ, dáng điệu của các thành viên khác trong hoàng gia Anh đều khá dè dặt. Trong khi Công nương Diana không bao giờ sợ là chính mình, ngay cả khi ở bên ngoài cung điện. Cô ấy không ngần ngại thể hiện cảm xúc. Diana dễ dàng tóm lấy các con trai của mình tại các sự kiện chính thức và đánh giá cao sự tiếp xúc cơ thể với mọi người.

Công nương Diana không muốn hy sinh sự thoải mái của mình vì nghi thức hoàng gia. Tất cả chúng ta đều biết rằng hoàng gia bị cấm ngồi bắt chéo chân. Công nương Diana ban đầu tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này, nhưng vài năm sau, người ta có thể được nhìn thấy Diana ngồi tại các sự kiện chính thức với tư thế thoải mái hơn: Bắt chéo chân và lưng thả lỏng hơn.

Làm từ thiện

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 6.

Diana tham gia vào rất nhiều dự án thiện nguyện, trong đó bao gồm các lĩnh vực xóa đói, bảo vệ động vật, nghiên cứu ung thư, nâng cao nhận thức bệnh tâm lý và nhiều vấn đề khác nữa.

Một trong những hoạt động tình nguyện nổi bật nhất mà Diana từng tham gia là nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, đồng thời ủng hộ chiến dịch chống lại việc sử dụng mìn sát thương bằng sự hiện diện của cá nhân mình, một hoạt động khá can đảm trong những năm đó.

Vào năm 1997, Diana đã tặng 79 chiếc váy đắt đỏ nhất của mình để bán đấu giá tại Christie's ở New York, quyên góp được 3,4 triệu bảng Anh cho các tổ chức từ thiện về bệnh ung thư và HIV/AIDS. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của một gia đình hoàng gia không chỉ ủng hộ một sự kiện từ thiện mà còn tự mình thực hiện vì mục đích tốt đẹp này, công khai yêu cầu quyên góp.

Mặc trang phục không phù hợp với quy tắc trang phục của hoàng gia

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 7.

Công nương Diana thường chọn trang phục hàng hiệu cho các sự kiện trước công chúng, vốn đã khá táo bạo vào thời điểm đó. Thương hiệu yêu thích của cô là Versace - một trong những thương hiệu mang tính đột phá nhất những năm 90, tương tự như Balenciaga ngày nay. Những bộ trang phục do Gianni Versace thiết kế luôn thoải mái và hở hang. Thay vì chọn những thương hiệu cổ điển hơn, Diana đã mạnh dạn chọn những chiếc váy hở lưng, quây ngực và không ngại diện váy mini hay khoét cổ sâu, phá vỡ mọi quy tắc bất thành văn về trang phục của hoàng gia Anh.

Diana sử dụng trang phục của mình như một lời tuyên bố, nổi tiếng nhất là chiếc váy "trả thù". Chiếc váy được mặc vào ngày 29/6/1994, tại một bữa ăn tối gây quỹ mà ban đầu Diana từ chối đi dự. Tuy nhiên, ngay trước bữa ăn tối, bộ phim tài liệu truyền hình "Charles: The Private Man, The Public Role" được phát sóng gây chấn động với nội dung Thái tử Charles lần đầu thừa nhận ngoại tình. 

Ban đầu, Diana dự định mặc một thiết kế kín đáo hơn của Valentino, nhưng bà quyết định thay đổi vào phút chót. Stylist của bà - Anna Harvey - kể trên Telegraph công nương đã chọn trang phục gợi cảm nhất trong tủ quần áo. Đó là chiếc váy đen nhà mốt Hy Lạp - Christina Stambolian - gửi cho bà 3 năm trước. Diana từng cảm thấy bộ đầm "quá táo bạo", không phù hợp chuẩn mực hoàng gia Anh nên chưa mặc.

Chiếc váy ngay lập tức được tuyên bố là để "trả thù" cho cuộc phỏng vấn và kể từ đó trở thành một trong những bộ trang phục nổi tiếng nhất của Diana.

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 8.

Hay trang phục táo bạo khác của Diana là chiếc áo len có hình con cừu đen giữa bầy cừu trắng - khiến cho giới báo chí suy đoán rằng Diana muốn ám chỉ mình là con cừu đen của gia đình Hoàng gia. Nhiều người tin rằng đó là một phép ẩn dụ cho một Diana nổi loạn mở đường cho riêng mình trong gia đình hoàng gia.

Phá cách khi trang điểm

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 9.

Diana cũng không ngại các phong cách trang điểm cá tính. Dù nhìn chung, cách trang điểm của cô luôn phù hợp với tiêu chuẩn hoàng gia, nhưng Công nương Diana cũng có những cách nổi loạn của riêng mình. Cô sử dụng bút kẻ mắt màu xanh ngọc để làm nổi bật màu mắt tự nhiên của mình.

Không đội mũ và đeo găng tay

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 10.

Nếu quan sát kỹ hơn các bức ảnh của công nương, bạn sẽ nhận thấy một điểm đặc biệt nhỏ: Diana hầu như không bao giờ đeo găng tay. Các lý do vì vi phạm quy tắc nghiêm ngặt này khá cảm động: Diana tin là điều đó tạo ra một rào cản trong giao tiếp. Cô thích tiếp xúc trực tiếp với mọi người và nắm tay họ. Vì lý do tương tự, Công nương Diana cũng không đội mũ.

Không quá nghiêm khắc khi dạy con

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 11.

Công nương Diana từng nói: “Tôi sống vì các con trai của mình. Tôi sẽ lạc lõng nếu không có chúng”. Vì vậy, cô đã mang đến cho các con mình một tuổi thơ khó quên. Diana không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với các cậu con trai trước sự chứng kiến của các tay săn ảnh. Cô cho phép các con nghịch ngợm và thậm chí còn tham gia vào trò nghịch ngợm của chúng một cách thích thú.

Đi chân đất

Những lần 'nổi loạn' của Công nương Diana - Ảnh 12.

Theo truyền thống, các trường học ở Anh tổ chức ngày thể thao cho học sinh và phụ huynh của họ hàng năm. Năm 1991, Diana tham gia cuộc đua cùng với các bà mẹ khác để ủng hộ Hoàng tử Harry. Cô ấy đã cởi giày và do đó vi phạm nghi thức hoàng gia. Dù không giành chiến thắng trong cuộc đua nhưng Hoàng tử Harry có lẽ rất cảm động trước hành động của mẹ mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận