Tin tức

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật

(VOVTV) - Đến với "Lặng yên rực rỡ" những người yêu hội họa sẽ cảm nhận được sự đối lập về góc nhìn của hai đại danh họa người Pháp Claude Monet và Pierre Bonnard.

Tác giả Phương Thảo - Ngọc Anh / VOVTV
19/04/2021 21:31

Triển lãm bao gồm 50 tác phẩm phiên bản số của hai đại danh hoạ người Pháp Claude Monet và Pierre Bonnard trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA).

Các tác phẩm sẽ mang đến những góc nhìn tương phản giữa trường phái "ấn tượng" của danh họa Claude Monet, thông qua những bức họa mô tả thế giới ngoài trời và trường phái "thân mật" được thể hiện qua các tranh vẽ về cuộc sống thường nhật của danh họa Pierre Bonnard.

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 1.

"Lặng lẽ rực rỡ" đưa bạn du hành ngược thời gian và cùng bước vào thế giới nghệ thuật phong phú với những tác phẩm kinh điển của Claude Monet và Pierre Bonnard

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 2.

Các bạn trẻ đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập "Hoa súng nước - Buổi sáng với rặng liễu" của Claude Monet. Tác phẩm gốc hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Musée de l'Orangerie, Pháp

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 3.

Pierre Bonnard được biết đến là người yêu thích vẽ những cảnh tượng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những tác phẩm kinh điển của ông là "Bàn và gương trang điểm" thu hút nhiều người check-in

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 4.

Hai nghệ sĩ đã đánh dấu cho sự mở đầu của nghệ thuật hiện đại và đương đại trong lịch sử nghệ thuật thế giới sau này. Các tác phẩm của họ thể hiện sự bay bổng trong việc quan sát, cùng với đó là cách nhìn mới mẻ về cuộc sống xung quanh và nội tâm của riêng mình

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 5.

Với công nghệ và thiết bị trình chiếu hiện đại, những người yêu hội họa Việt Nam lần đầu được chiêm ngưỡng những kiệt tác của 2 đại danh họa người Pháp dưới dạng hình ảnh số có độ phân giải cao, sắc nét, sống động. Bạn Nguyễn Thị Vy, sinh viên năm ba trường Đại học Văn Hóa, Hà Nội chia sẻ: "Cá nhân mình thấy các bức tranh có sự phối màu rất hài hòa, bắt mắt nhìn thấy rõ sự đối lập trong nội dung của các tác phẩm"

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 6.

"Phòng ăn ở vùng quê" được Pierre Bonnard hoàn thành vào năm 1913

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 7.

"Người phụ nữ với chiếc ô - Qúy bà Monet và con trai" (1875) khắc họa về người vợ Camille Monet và bà cũng là cảm hứng sáng tác chính trong các tác phẩm thuộc thể loại chân dung của họa sĩ Monet

'Lặng yên rực rỡ': Cuộc chu du trong thế giới nghệ thuật - Ảnh 8.

Triển lãm "Lặng yên rực rỡ" mở cửa tự do đến hết ngày 24/4 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại (VCCA) ở Hà Nội

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận