Giải trí

Hoắc Kiến Hoa mang tiếng 'ăn bám' vợ, 'hết thời' suốt 2 năm

Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi xuất hiện với vai diễn ngắn trong bộ phim "Hoa đăng sơ thượng" do chính "bà xã" Lâm Tâm Như sản xuất. Gần 2 năm qua, anh không tham gia một dự án nào.

30/11/2021 13:20

Hoa đăng sơ thượng là một dự án phim truyền hình do Lâm Tâm Như sản xuất và đảm nhiệm vai nữ chính trong phim. Bộ phim được Lâm Tâm Như dành 4 năm chuẩn bị kịch bản và đầu tư kinh phí sản xuất lên tới 58 triệu tệ (khoảng 9 triệu USD).

Phim khắc họa cuộc đời đầy sóng gió của những tiếp viên tại quán rượu kiểu Nhật ở Đài Loan vào thập niên 1980. Tác phẩm có 24 tập và được chia làm 3 phần.

Hoắc Kiến Hoa mang tiếng 'ăn bám' vợ, 'hết thời' suốt 2 năm - Ảnh 1.

"Hoa đăng sơ thượng" là sản phẩm phim truyền hình do Lâm Tâm Như sản xuất và tham gia diễn chính

Nội dung phim xoay quanh hai nữ chính là La Vũ Nông (Lâm Tâm Như đóng) và Tô Khánh Nghi (Dương Cẩn Hoa đóng). Hai người là bà chủ của một hộp đêm, nơi chứa chấp những cô "gái gọi" tại một khu phố "đèn đỏ" ở Đài Bắc.

Trong phim, Lâm Tâm Như vào vai một "tú bà". Ngoài Lâm Tâm Như và Dương Cẩn Hoa, phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng tại Đài Loan như Dương Hựu Ninh, Trương Hiên Duệ, Rhydian Vaughan…

Đáng chú ý là sự góp mặt của Hoắc Kiến Hoa, "ông xã" của Lâm Tâm Như, với tư cách khách mời. Hoa đăng sơ thượng là tác phẩm thứ ba mà vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng tham gia. Cả hai từng hợp tác trong Tàu điện ngầm (2006) và Khuynh thế hoàng phi (2011).

Vai diễn của Hoắc Kiến Hoa khá đặc biệt khi anh chỉ xuất hiện trong 3 phút ngắn ngủi ở cuối tập một và vào vai một tù nhân. Một nguồn tin cho biết, Hoắc Kiến Hoa đồng ý tham gia bộ phim Hoa đăng sơ thượng vì muốn thể hiện sự ủng hộ với "bà xã".

Hoắc Kiến Hoa mang tiếng 'ăn bám' vợ, 'hết thời' suốt 2 năm - Ảnh 2.

Hoắc Kiến Hoa trong "Hoa đăng sơ thượng"

Ngày 29/11, Hoa đăng sơ thượng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi lên sóng với số điểm 8,2/10 trên trang Douban. Tờ Sohu đánh giá Hoắc Kiến Hoa thể hiện từ tốn, nhẹ nhàng và khiến người xem cảm nhận được nội tâm của nhân vật.

Dù xuất hiện chớp nhoáng, vai diễn của nam diễn viên nổi tiếng xứ Đài vẫn gây ấn tượng với khán giả. Hoắc Kiến Hoa đã nhận nhiều lời khen nhờ cách anh thể hiện khá tốt diễn biến tâm lý của nhân vật.

Vai phụ trong Hoa đăng sơ thượng cũng là vai diễn duy nhất của Hoắc Kiến Hoa trong vòng 2 năm gần đây. Từ năm 2019, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ quyết định nghỉ ngơi, lui về hậu trường chăm sóc gia đình.

Cuối năm 2020, Hoắc Kiến Hoa còn thông báo đóng cửa studio để chuyên tâm chăm sóc con gái nhỏ, hỗ trợ "bà xã" tập trung xây dựng sự nghiệp. Anh cũng từ chối tham gia những sự kiện, quay quảng cáo…

Hoắc Kiến Hoa mang tiếng 'ăn bám' vợ, 'hết thời' suốt 2 năm - Ảnh 3.

Hoắc Kiến Hoa và người bạn đời - Lâm Tâm Như

Vắng bóng khỏi làng giải trí suốt hai năm qua, truyền thông Hoa ngữ cho rằng, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa đang rơi vào giai đoạn sa sút sự nghiệp.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón. Nam diễn viên thế hệ 7X sở hữu khả năng diễn xuất ổn định, vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng phù hợp với nhiều vai diễn trong phim tình cảm lãng mạn.

Anh gây ấn tượng với nhiều dự án như Hoa Thiên Cốt, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hậu cung Như Ý truyện… Từ năm 2017, Hoắc Kiến Hoa ít có cơ hội làm việc vì sự cạnh tranh đến từ những gương mặt mới trong làng giải trí.

Nói về việc biến mất khỏi làng giải trí trong gần 2 năm qua, Hoắc Kiến Hoa giải thích, anh không lựa chọn được kịch bản thích hợp nên quyết định dành thời gian cho gia đình.

Hoắc Kiến Hoa mang tiếng 'ăn bám' vợ, 'hết thời' suốt 2 năm - Ảnh 4.

Hoắc Kiến Hoa dừng làm việc gần 2 năm qua để tập trung chăm sóc gia đình

Hoắc Kiến Hoa kết hôn với người bạn thân Lâm Tâm Như vào năm 2016. Sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa liên tục gặp sóng gió và tin đồn quanh cuộc hôn nhân giữa anh và Lâm Tâm Như cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của nam diễn viên.

Trước thông tin cho rằng, Lâm Tâm Như can thiệp vào các mối quan hệ và sự nghiệp của chồng, Hoắc Kiến Hoa đã lên tiếng phủ nhận. Anh thú nhận, sau khi con gái Cá heo nhỏ chào đời, anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi, rời xa làng giải trí ồn ào để sống cho chính mình và gia đình.

Nam diễn viên cũng không ít lần khẳng định, Lâm Tâm Như là sự lựa chọn thích hợp với anh: "Vì tôi là một người khá là trầm tính, ít nói và từng có thời gian luôn cảm thấy cô đơn. Còn bà xã của tôi là một người vui vẻ hoạt bát, luôn luôn cho tôi những năng lượng tích cực. Hai chúng tôi tính cách tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận