Giải trí

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar

(VOVTV) - Sáng 28/3, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra tại Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, Mỹ. Sau gần 100 kỳ trao giải, giải thưởng Oscar năm nay lần thứ hai xướng tên một người khiếm thính - diễn viên Troy Kotsur đã giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
28/03/2022 10:14

Với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc này, Troy Kotsur là diễn viên khiếm thính đầu tiên giành Oscar về diễn xuất.

Khoảnh khắc xúc động diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận giải Oscar diễn xuất

Troy Michael Kotsur, sinh năm 1968, là một diễn viên và nhà làm phim người Mỹ. Mặc dù bị điếc bẩm sinh và sở hữu ngoại hình hết sức bình thường, nhưng ông đã có rất nhiều đóng góp cho nghệ thuật.

Trước giải Oscar, vai diễn trong phim CODA đã mang lại cho ông các giải thưởng điện ảnh danh giá khác như Giải thưởng điện ảnh Anh, giải SAGs, giải Critics' Choice. Ông từng là đạo diễn cho bộ phim No Ordinary Hero: The Super Deafy Movie (năm 2013). 

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar - Ảnh 1.

Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022

Ít ai biết rằng, trước khi đạt được thành công tại hàng loạt giải thưởng điện ảnh, Troy Kotsur đã trải qua rất nhiều khó khăn vì là một diễn viên khiếm thính tại kinh đô điện ảnh thế giới. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật song ông vẫn được bố mẹ khuyên không nên tự giới hạn mình để theo đuổi những gì bản thân yêu thích. Ông sớm tìm được đam mê với diễn xuất tại trường trung học sau khi tham gia một vở kịch câm diễn tại hội chợ của trường. Từ đó, niềm say mê với nghệ thuật hình ảnh đã thôi thúc ông theo học chuyên ngành sân khấu điện ảnh tại Đại học Gallaudet.

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar - Ảnh 2.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Troy Kotsur tạo dáng với tượng vàng Oscar trong phòng chụp ảnh tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood, Los Angeles

Vì là người khiếm thính nên dù đã bước vào lĩnh vực điện ảnh nhưng nam diễn viên vẫn thừa nhận mọi chuyện vô cùng khó khăn. Troy hiếm khi nhận được vai diễn bởi trong các buổi thử vai, bởi họ sẽ hỏi rằng ông có thể nói chuyện được không. Nhưng điều đó không làm ông nhụt chí, Troy sẵn sàng bỏ ra 300 USD mua 300 thư dự tuyển để gửi cho những đoàn phim, và cầu mong thần may mắn mỉm cười dù chỉ một lần. Số lần Troy bị từ chối nhiều đến nỗi ông dần quen với cảm giác thất bại.

Nhờ kiên nhẫn và bền bỉ, Troy Kotsur vẫn được nhận vào một số vai diễn nhỏ trong các phim như The number 23, Universal Signs, The Mandalorian, Criminal minds... Và cũng nhờ những khó khăn này, Troy Kotsur coi nó như một động lực quan trọng để mình kiên cường đi trên con đường trở thành diễn viên.

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar - Ảnh 3.

Troy Kotsur nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong "CODA" từ người dẫn chương trình Yuh-jung Youn

Sau quãng thời gian dài cố gắng, Troy Kotsur đã làm nên lịch sử khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên được đề cử giải Oscar danh giá. Sự hiện diện của Troy Kotsur trên đường đua Oscar năm nay là niềm tự hào, sự khích lệ lớn dành cho cộng đồng người khiếm thính. Với cá nhân Troy Kotsur, CODA là một bộ phim rất đặc biệt bởi nó không những phản ánh chân thực cuộc sống của những người khiếm thính mà còn giúp nâng cao nhận thức về nghệ sĩ khiếm thính ở Hollywood.

Ông chia sẻ rằng, ông vô cùng biết ơn vì Hollywood cuối cùng đã công nhận công việc của ông, một diễn viên khiếm thính. Ông cũng khẳng định rằng, ông có thể đóng tất cả các loại vai diễn khác nhau và điều ngoại lệ duy nhất là ông sẽ giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác. Khi CODA ra mắt Troy Kotsur cảm thấy nó như một thứ gì đó có thể làm thay đổi tất cả.

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar - Ảnh 4.

Troy Kotsur và Tony Hawk tạo dáng trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar tại Lễ trao giải Oscar

Diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar - Ảnh 5.

Dàn diễn viên CODA, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Emila Jones, Amy Forsyth và Daniel Durant tạo dáng trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar

Sau gần 100 kỳ trao giải, đây là lần đầu tiên Oscar xướng tên một diễn viên khiếm thính. Đây không chỉ là hạnh phúc với riêng cá nhân Troy Kotsur, mà còn đem lại nhiều hy vọng mới cho cộng đồng diễn viên khiếm thính tại Hollywood.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận