Giải trí

Bom tấn sinh tồn gây sốt 'Squid game' sẽ có phần 2?

Mặc dù "Squid game" gặt hái được nhiều thành tích, trở thành phim bộ gây sốt thời gian gần đây nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết mình chưa có ý định sản xuất phần tiếp theo.

28/09/2021 11:14

Phim truyền hình Hàn Quốc đã thống trị màn ảnh nhỏ khắp các khu vực lớn của châu Á trong thập kỷ qua. Nhưng bom tấn sinh tồn mới nhất mang tên "Squid game” (Trò chơi con mực) đã đưa vị thế phim ảnh của xứ sở kim chi lên một tầm cao mới. "Squid game" trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được xếp hạng chương trình hàng đầu của Netflix ở Mỹ.

Được dẫn dắt bởi ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Lee Jung Jae và sự tham gia của Park Hae Soo, Wi Ha Jun, Jung Ho Yeon,... "Squid game" xoay quanh một trò chơi sinh tồn chết người. Có tổng cộng 455 người tham gia vì khao khát tiền bạc đã đồng ý đặt cược mạng sống của mình vào một loạt trò chơi trẻ em gay cấn. Người chiến thắng nhận được giải thưởng trị giá 45,6 tỷ won.

Được phát hành vào ngày 17/9, "Squid game" nhanh chóng lọt vào Top 10 vào ngày 19/9 ở vị trí thứ 8, leo lên vị trí thứ 2 vào ngày hôm sau và ở vị trí số 1 vào ngày thứ tư ra mắt vào ngày 21/9. Tại thị trường Hàn Quốc, “Squid Game” ra mắt ở vị trí thứ hai và đạt vị trí đầu bảng một ngày sau đó.

Bom tấn sinh tồn gây sốt 'Squid game' sẽ có phần 2? - Ảnh 2.

Trước thành tích này, biên kịch kiêm đạo diễn Hwang Dong Hyuk cảm thấy rất vui nhưng trước nhiều ý kiến băn khoăn của khán giả về phần 2, anh cho biết mình chưa có ý định sản xuất phần tiếp theo bởi tạo ra "Squid game" là một quá trình lâu dài và căng thẳng. "Viết "Squid game" khó hơn bình thường đối với tôi vì nó là một bộ truyện chứ không phải một bộ phim. Tôi đã mất 6 tháng để viết đi viết lại hai tập đầu tiên. Sau đó, tôi tham khảo ý kiến bằng và thu thập manh mối để cải thiện thông qua phản hồi của họ".

"Hiện tại, tôi không có kế hoạch phát triển phần 2 cho "Squid game". Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khá mệt rồi. Nhưng nếu tôi phải làm điều đó, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó một mình. Tôi muốn thực hiện cùng các biên kịch và đạo diễn có kinh nghiệm”, Hwang chia sẻ. Anh cũng cho biết mình đang cố gắng thay đổi cách làm việc của mình. Tuy nhiên phương thức làm việc độc lập của Hwang Dong Hyuk đã mang lại cho anh một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng.

Bom tấn sinh tồn gây sốt 'Squid game' sẽ có phần 2? - Ảnh 3.

Đạo diễn, biên kịch Hwang Dong Hyuk

Hwang Dong Hyuk đã ghi dấu trong lòng công chúng với hàng loạt tác phẩm đình đám, phản ánh thẳng thắn hiện thực, vấn đề nổi cộm trong xã hội như “Silenced” (2011), "The Fortress" (2017). Đặc biệt bộ phim hài ca nhạc hoài cổ “Miss Granny” là một trong những bộ phim Hàn Quốc thành công nhất mọi thời đại, được bản địa hóa và làm lại ở 7 quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Hwang là "Squid game" vấp phải nhiều đánh giá trái chiều. Một số khán giả cảm thấy rằng cốt truyện "nhàm chán và khó đoán trước được" hoặc "quá sáo rỗng đến khủng khiếp", rằng diễn xuất là "tiểu tiết", hoặc "tập đầu tiên không khiến tôi muốn tiếp tục xem". Hơn nữa, phim cũng vướng phải nhiều tranh cãi về những tình tiết trùng lặp với các bộ phim thuộc thể loại sinh tồn khác “Hunger Games”, “Battle Royale” và đặc biệt là bộ phim Nhật Bản năm 2014 “As the Gods Will” của đạo diễn Miike Takashi, sử dụng số điện thoại , tài khoản ngân hàng thật trong phim,...

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk, tiết lộ rằng anh đã có kịch bản hơn 10 năm trước khi được bật đèn xanh để chuyển thể thành phim dài tập. "Tôi luôn thích đến các cửa hàng truyện tranh và sau khi đọc rất nhiều truyện tranh thể loại sinh tồn, tôi đã nảy ra ý tưởng làm thể loại này theo phong cách Hàn Quốc. Vì vậy, tôi đã hoàn thành kịch bản vào năm 2009 nhưng vào thời điểm đó, mọi người thấy kiểu câu chuyện đó kỳ dị và bạo lực… Thật khó để có được nhà đầu tư hoặc tuyển diễn viên cho nó. Vì vậy, tôi đã cất nó vào ngăn kéo sau khi cố gắng trong khoảng một năm.

Nhưng khi tôi lấy nó ra sau khoảng một thập kỷ, tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà những trò chơi đó thực sự diễn ra xung quanh chúng ta và trở nên phù hợp với thế giới của chúng ta. Vì vậy, khi tôi cho mọi người xem nó, mọi người đã nói với tôi rằng nó rất thú vị và thực tế, khiến tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo cho loạt phim này. Tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu tự mình tham gia các trò chơi. Nhưng tôi thấy các trò chơi quá phức tạp và vì công việc của riêng tôi, thay vì tập trung vào việc sử dụng các trò chơi dành cho trẻ em”.

Bom tấn sinh tồn gây sốt 'Squid game' sẽ có phần 2? - Ảnh 4.

Tính đơn giản và nhân vật dễ liên tưởng là hai trong số những yếu tố mà Hwang tin rằng đã giúp “Squid Game” thành công ở nước ngoài. “Tôi muốn viết một câu chuyện ngụ ngôn về xã hội tư bản hiện đại, một thứ mô tả sự cạnh tranh khắc nghiệt, phần nào giống như sự cạnh tranh khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng tôi muốn nó sử dụng kiểu nhân vật mà tất cả chúng ta đã gặp trong đời thực. Là một trò chơi sinh tồn, nó mang tính giải trí và kịch tính của con người. Các trò chơi được miêu tả vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Điều đó cho phép người xem tập trung vào các nhân vật, thay vì bị phân tâm khi cố gắng giải thích các quy tắc", Hwang nói.

Đạo diễn Hwang cho biết sắp tới anh sẽ quay lại phim truyện trước khi làm phần tiếp theo của "Squid Game". Anh đang hoàn thiện bản thảo của một bộ phim, tạm gọi là “KO Club”, viết tắt của “Killing Old Men Club” với đề tài mâu thuẫn giữa các thế hệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận