Giải trí

Bom tấn giả tưởng 'Hellbound' dễ dàng soán ngôi 'Squid game'?

Nhiều dự đoán rằng "Hellbound" sẽ gây sốt toàn cầu và trở thành hiện tượng "Squid game" thứ 2. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của "Hellbound" dường như không bằng "Squid game"

27/11/2021 16:22

Bộ phim giả tưởng của biên kịch - đạo diễn Yeon Sang-ho, "Hellbound" đứng đầu danh sách 10 chương trình hàng đầu của Netflix chỉ 24 giờ sau khi ra mắt phát hành chính thức. "Hellbound" nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu, tạo ra tiếng vang khá lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Bom tấn giả tưởng 'Hellbound' dễ dàng soán ngôi 'Squid game'? - Ảnh 1.

"Hellbound" là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Yeon Sang Ho

Một số dự đoán rằng bộ phim giả tưởng mới nhất của Hàn Quốc có thể trở thành một "Squid game" thứ 2. Mặc dù có chung một số điểm tương đồng, hai loạt phim gốc của Netflix khác nhau về con đường dẫn đến thành công và phản ứng của khán giả.

"Hellbound" nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu hơn "Squid game". Chỉ mất một ngày để vươn lên vị trí số 1 trong top 10 chương trình được xem nhiều nhất của Netflix, trong khi "Squid game" cũng giành được danh hiệu tương tự 8 ngày sau khi phát hành chính thức.

Biểu đồ phát trực tuyến toàn cầu do FlixPatrol, một trang web cập nhật biểu đồ VOD hàng ngày cho 175 nền tảng phát trực tuyến ở 76 quốc gia trên toàn thế giới, cho thấy "Squid game" có mức độ phổ biến lâu dài hơn "Hellbound".

Bom tấn giả tưởng 'Hellbound' dễ dàng soán ngôi 'Squid game'? - Ảnh 2.

"Squid game" là chương trình nổi tiếng nhất nền tảng Netflix ở 90 quốc gia vào đầu tháng 10. Sự phổ biến của nó đã chạm đến hầu hết các nền văn hóa. Nếu so sánh, "Hellbound" hiện là chương trình số 1 tại 70 quốc gia, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi. Ở Hoa Kỳ và Canada, nó đứng thứ 3.

Đánh giá của khán giả về hai bộ phim truyền hình cũng cho thấy sự khác biệt: "Squid Game" nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ ở hầu hết các quốc gia, trong khi phản ứng của người xem đối với "Hellbound" là trái chiều, nếu không muốn nói là chia rẽ.

Khán giả Udai Shamkar, đánh giá 5 sao cho "Hellbound" đã viết, "Làn sóng Hallyu là có thật và nó chỉ đang trở nên mạnh mẽ hơn". Trong khi đó, một người xem khác là John-Paul Dubenion lại đưa ra đánh giá 3 sao. "Ít nhất nó cũng đáng xem", anh viết. "'Hellbound' hấp dẫn trong ba tập đầu tiên nhưng sau đó, chương trình đã tạo ra một số yếu tố thừa thãi. Bạn có thể gọi những yếu tố làm cho câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên, có phần trôi chảy nhưng đa số không hiệu quả".

Bom tấn giả tưởng 'Hellbound' dễ dàng soán ngôi 'Squid game'? - Ảnh 3.

"Hellbound" có sự tham gia của Yoo Ah In, Park Jeong Min, Won Jin Ah...

"Hellbound" là bộ phim truyền hình giả tưởng về các sứ giả địa ngục đưa ra lời cảnh báo về cái chết của con người. Họ chứng minh một cách tàn bạo trước công chúng những nỗi đau mà những người đàn ông và phụ nữ tội lỗi phải chịu đựng dưới địa ngục trước khi kết liễu mạng sống của họ, tạo ra sự sợ hãi cho toàn thể người dân.

Thông qua hiện tượng siêu nhiên nơi “những kẻ hành quyết” đến từ địa ngục ở giữa lòng thành phố Seoul để thể hiện sự lên án đối với xã hội, nhà làm phim đã tiết lộ những điểm yếu và nỗi sợ hãi của con người, đồng thời khắc họa sắc nét về nhiều loại người giữa cuộc hỗn loạn.

Đạo diễn Yeon Sang Ho đã đưa ra những bình luận xã hội thông qua việc khắc họa sự không hoàn hảo và những khía cạnh đa dạng của những người phải đối mặt với những thảm họa hoặc hiện tượng siêu nhiên không thể vượt qua. Với "Hellbound", anh một lần nữa đặt ra câu hỏi rằng “Chúng ta đang sống trong thế giới nào? Và chúng ta, với tư cách là con người, nên sống như thế nào?".

Với thành công của cả "Hellbound" và "Squid game" cho thấy rằng phim truyền hình Hàn Quốc có sự hiện diện mạnh mẽ trên dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận