Tin tức

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

(VOVTV) - Chiều 29/12, TAND TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
29/12/2021 17:19

Theo lịch, phiên tòa bắt đầu lúc 13h30 ngày 29/12 nhưng từ trưa, hàng trăm người đã mang theo điện thoại vây kín cổng TAND TP. Thủ Dầu Một để livestream trên các trang mạng xã hội, gây cảnh hỗn loạn tại khu vực trước cổng tòa. Lực lượng chức năng đã có mặt ổn định tình hình, giữ trật tự cho phiên xử.

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Hàng trăm người cầm điện thoại tập trung trước cổng TAND TP. Thủ Dầu Một. Ảnh: A.X

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng được huy động đến giữ an ninh trật tự. Ảnh: A.X

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2021 bị cáo Mai Xuân Cường đã nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị hợp tác để đối phó với một người phụ nữ tên Đ.L, nhưng bị bà Hằng từ chối.

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 4.

Trước tình trạng người dân tụ tập quá đông, Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương buộc phải đóng cổng, chỉ những người có phận sự mới được vào trong. Ảnh: A.X

Sau đó, Cường tiếp tục nhắn tin yêu cầu bà Hằng chuyển cho mình 2 triệu đồng, nếu không sẽ quậy phá. Khi bà Hằng không đồng ý, Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500.000 đồng. 

Tuy nhiên, bà Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau đó, bà Hằng đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan Công an.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận