Tin tức

Tỷ lệ kết hôn và suất sinh của Hàn Quốc giảm kỷ lục

(VOVTV) - Theo công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 12/2020" của Cục thống kê Hàn Quốc, trong năm ngoái, tổng số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc là 213.513 cặp, giảm 25.646 cặp (10,7%) so với năm 2019. Số cặp kết hôn giảm và tỷ lệ giảm đều là mức sâu kỷ lục. Đồng thời với việc đó, tỷ lệ dân số tự nhiên cũng giảm kỷ lục.

Tác giả PV / VOV Tokyo
25/02/2021 13:58

Lý do giảm là do dân số độ tuổi 30 có chiều hướng giảm, thêm vào đó do đại dịch COVID-19 mà nhiều lễ cưới bị hoãn hoặc hủy, khiến số cặp kết hôn giảm mạnh trong năm ngoái.

Số cặp vợ chồng ly hôn trong năm 2020 là 106.512 cặp, giảm 4.319 cặp (3,9%) so với một năm trước. Trong đó, tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng kết hôn dưới 4 năm giảm 15,3%, kết hôn từ 5-9 năm giảm 11,1%, 15-19 năm giảm 6,2%. Ngược lại, tỷ lệ ly hôn ở cặp vợ chồng kết hôn từ 10-14 năm tăng 1,7%, trên 20 năm tăng 8%.

Trong khi đó, năm 2020 là năm đầu tiên Hàn Quốc đối mặt với hiện tượng giảm dân số tự nhiên do số người tử vong nhiều hơn số trẻ được sinh ra.

Chỉ trong vòng ba năm kể từ 2017, số trẻ sơ sinh chào đời hàng năm đã tụt từ mức 400.000 trẻ xuống dưới 300.000 trẻ. Số trẻ sơ sinh đã giảm mạnh, chưa bằng một nửa số trẻ chào đời năm 2001, giảm đến 10% so với năm 2019.

Tỷ lệ kết hôn và suất sinh của Hàn Quốc giảm kỷ lục - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Arabia Weddings

Trong khi đó, số người tử vong năm 2020 là 305.000 người, tăng 3,4% so với năm 2019. Điều này dẫn đến gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong năm ngoái đạt âm 33.000 người, lần đầu giảm kể từ khi lập thống kê liên quan từ năm 1970.

Tỷ lệ sinh giảm ở tất cả các độ tuổi, ngoại trừ nhóm tuổi 40. Đặc biệt, tỷ lệ sinh ở phụ nữ trẻ độ tuổi 20 và đầu 30 giảm mạnh. Đặc biệt, tỷ lệ này ở độ tuổi 20 giảm tới 14% so với một năm trước.

Độ tuổi sinh đẻ bình quân là 32,3 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với năm 2019. Tổng tỷ suất sinh năm 2020, tức chỉ số dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời, là 0,84 trẻ, thấp hơn mức 0,92 trẻ của một năm trước, và là mức thấp nhất trong các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc năm ngoái chỉ đứng trên một bậc so với Tây Ban Nha.

Triển vọng trong tương lai cũng không mấy lạc quan. Có lo ngại cho rằng tốc độ giảm dân số sẽ ngày càng nhanh hơn trong bối cảnh nhiều cặp đôi trì hoãn kết hôn hoặc sinh con do dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận