Tin tức

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima

(VOVTV) - Theo Đài KBS, Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/2 đã triệu mời Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để phản đối việc chính quyền tỉnh Shimane (Nhật Bản) tiếp tục tổ chức Ngày Takeshima.

Tác giả PV / VOV Tokyo
23/02/2021 11:04

Takeshima (cách gọi của Nhật Bản) hay còn gọi là Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc) là quần đảo hai bên đều khẳng định chủ quyền.

Vụ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều cùng ngày cũng đã tiếp Công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Soma Hirohisa tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Vụ trưởng bày tỏ sự phản đối và lấy làm tiếc về việc sự kiện Ngày Takeshima tiếp tục được tổ chức tại Nhật Bản trong năm nay.

Công sứ Soma đã không trả lời câu hỏi của báo giới về lý do Nhật Bản tiếp tục tổ chức sự kiện này.

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima - Ảnh 1.

Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Soma Hirohisa. Ảnh: YNA

Mặt khác, Bộ Ngoại giao cũng ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, phản đối mạnh mẽ việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục khiêu khích một cách vô ích về vấn đề chủ quyền đảo Dokdo, yêu cầu Tokyo hủy bỏ sự kiện Ngày Takeshima ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Chính phủ Nhật Bản phải dừng ngay lập luận vô lý về đảo Dokdo, khiêm nhường đối diện với lịch sử.

Chiều cùng ngày, tỉnh Shimane đã tổ chức sự kiện Ngày Takeshima, khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo, trong đó có sự tham gia của quan chức cấp Thứ trưởng Chính phủ Nhật Bản.

Nhân sự kiện này, Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản, tiếp tục lặp lại lập trường rằng đảo Dokdo là của nước này.

Ý kiến của bạn