Tag: dân số

Trung Quốc: Dân số mới sinh năm 2022 đạt mức thấp nhất kể từ năm 1949

Trung Quốc: Dân số mới sinh năm 2022 đạt mức thấp nhất kể từ năm 1949

13/10/2023 -  13/10/2023 19:40

(VOVTV) - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua (12/10) cho biết, năm ngoái, dân số mới sinh ở nước này đạt 9,56 triệu người. Đây là mức thấp nhất kể từ khi có ghi chép số liệu năm 1949.

Trung Quốc ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ

Trung Quốc ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ

17/01/2023 15:19

(VOVTV) - Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) mới công bố, tính đến cuối năm ngoái, dân số nước này là 1,41175 tỷ người, giảm so với 1,41260 tỷ người ghi nhận một năm trước đó.

Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người

Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người

15/11/2022 14:15

(VOVTV) - Ngày 15/11, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ, là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1h29' theo giờ địa phương tại Bệnh viện Tưởng niệm Bác sĩ Jose Fabella, Bệnh viện Phụ sản quốc gia ở thủ đô Manila. Bé gái được đặt tên là Vinice Mabansag.

Dân số thế giới chuẩn bị chạm mốc 8 tỷ người
Tin tức 14/11/2022 -  14/11/2022 11:38

Dân số thế giới chuẩn bị chạm mốc 8 tỷ người

Dân số toàn cầu dự kiến đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022 và Ấn Độ dự kiến vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Liên hợp quốc: Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người
Tin tức 11/07/2022 -  11/07/2022 15:05

Liên hợp quốc: Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người

(VOVTV) - Thế giới có thể chào đón công dân thứ 8 tỷ vào ngày 15/11 tới đây và Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất trên Trái Đất vào năm 2023. Đây là dự báo được Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra ngày 11/7 nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7).

Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc COVID-19
Tin tức 13/04/2022 -  13/04/2022 15:23

Gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc COVID-19

(VOVTV) - Một số nhà nghiên cứu ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất một lần trong 2 năm qua. Kết quả nghiên cứu mới này do Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ) công bố trên tạp chí The Lancet.

Australia: Từ 2-4% dân số đang mắc Covid-19
Tin tức 06/04/2022 -  06/04/2022 11:12

Australia: Từ 2-4% dân số đang mắc Covid-19

(VOVTV) - Số ca mắc Covid-19 tại Australia đang tăng cao song tỷ lệ người bị bệnh nặng phải nhập viện do Covid-19 lại không nhiều khiến cho các chuyên gia đang cân nhắc giảm bớt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm
Tin tức 29/03/2022 -  29/03/2022 16:28

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm

(VOVTV) - Theo một báo cáo về tình trạng hôn nhân và gia đình ở Trung Quốc công bố ngày 28/3, số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu ở nước này đã giảm gần một nửa trong vòng 7 năm qua, một chỉ dấu cho thấy tỷ lệ sinh rất thấp ở nước này.

Dân số Ấn Độ bắt đầu giảm
Tin tức 26/11/2021 -  26/11/2021 15:29

Dân số Ấn Độ bắt đầu giảm

(VOVTV) - Ấn Độ, cường quốc dân số lớn thứ 2 thế giới có thể bắt đầu chứng kiến sự suy giảm về dân số. Tổng tỷ suất sinh (TFR) tại Ấn Độ hay số trẻ em trung bình do một phụ nữ Ấn Độ sinh ra trong suốt cuộc đời lần đầu tiên giảm xuống dưới mức thay thế và hiện là 2.

Tỷ lệ kết hôn và suất sinh của Hàn Quốc giảm kỷ lục
Tin tức 25/02/2021 -  25/02/2021 13:58

Tỷ lệ kết hôn và suất sinh của Hàn Quốc giảm kỷ lục

(VOVTV) - Theo công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 12/2020" của Cục thống kê Hàn Quốc, trong năm ngoái, tổng số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc là 213.513 cặp, giảm 25.646 cặp (10,7%) so với năm 2019. Số cặp kết hôn giảm và tỷ lệ giảm đều là mức sâu kỷ lục. Đồng thời với việc đó, tỷ lệ dân số tự nhiên cũng giảm kỷ lục.

Trung Quốc xem xét thí điểm dỡ bỏ giới hạn sinh con
Tin tức 19/02/2021 -  19/02/2021 16:46

Trung Quốc xem xét thí điểm dỡ bỏ giới hạn sinh con

(VOVTV) - Trong một văn bản phúc đáp kiến nghị đưa ra tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 của Trung Quốc công bố ngày 18/2, cơ quan Y tế nước này cho biết, khu vực Đông Bắc Trung Quốc có thể xem xét thí điểm dỡ bỏ hạn chế sinh con do dân số ở khu vực này liên tục giảm.