Tin tức

Philippines phát hiện công trình trái phép gần nơi tàu Trung Quốc tập trung trên Biển Đông

(VOVTV) - Quân đội Philippines vừa phát hiện một số công trình nhân tạo "bất hợp pháp" trên Biển Đông gần khu vực hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung bất thường.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
02/04/2021 12:05

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, tướng Cirilito Sobejana ngày 1/4 cho biết, công trình nhân tạo xây dựng trên Biển Đông được phát hiện trong một cuộc tuần tra quân sự hàng không ngày 30/3. Theo tướng Cirilito, vị trí của các công trình không cách xa nơi 200 tàu Trung Quốc tập trung bất thường. Ông khẳng định những cấu trúc này được xây dựng một cách "bất hợp pháp, ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự và an ninh hàng hải".

Trước đó, Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối việc hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung trên Biển Đông, cho rằng đây là "hành động khiêu khích rõ ràng, nhằm quân sự hóa khu vực". Đồng thời Philippines cũng đã tăng cường tuần tra, theo dõi hoạt động của các tàu Trung Quốc, bảo vệ an ninh trên Biển Đông.

Philippines phát hiện công trình trái phép gần nơi tàu Trung Quốc tập trung trên Biển Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu Trung Quốc tập trung trên Biển Đông ngày 23/3/2021. Nguồn: Maxar Technologies / AFP

Nhiều quốc gia đã bày tỏ mối quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó Mỹ khẳng định sẽ sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp. Điều này được Cố vấn An ninh Nhà trắng Jake Sullivan khẳng định với Cố vấn an ninh quốc gia Philippines, Hermogenes Espeson trong cuộc điện đàm ngày 1/4.

Indonesia và Nhật Bản cũng chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong thông cáo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia tại Tokyo ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Nobuo Kishi cho biết, hai nước sẽ thúc giục Trung Quốc kiềm chế, không đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Ngày 25/3, Việt Nam cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận