Tin tức

Philippines phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc tụ tập bất thường trên Biển Đông

(VOVTV) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã phát hiện khoảng 220 tàu cá Trung Quốc, được cho là thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc tụ tập bất thường trên Biển Đông.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
21/03/2021 16:13

Trong tuyên bố ngày 20/3 của Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông NTF - WPS), các tàu Trung Quốc đã tập trung tại rặng san hô cách đảo Palawan của Philippines 175 hải lý về phía Tây. 

Các tàu này xếp thành đội hình, không có hoạt động đánh bắt cá thực tế nào và bật đèn trắng hoàn toàn vào ban đêm. Lực lượng đặc nhiệm Philippines bày tỏ lo ngại vì sự hiện diện của nhiều tàu Trung Quốc trong một khu vực có thể dẫn đến việc đánh bắt quá mức, hủy hoại môi trường biển và đe dọa việc đi lại tại vùng biển trên. 

Philippines phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc tụ tập bất thường trên Biển Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp các tàu Trung Quốc trên Biển Đông ngày 7/3. Nguồn : NTF - WPS

Báo cáo của lực lượng này cũng nhấn mạnh, chính phủ Philippines sẽ có cách giải quyết hòa bình, chủ động, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và tự do hàng hải trên Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Teodoro Locsin Jr. cho biết, đang chờ lệnh từ Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng thể thực hiện các phản đối ngoại giao. Trước đó, Philippines đã phản đối việc Luật cảnh sát biển của Trung Quốc cho phép nổ súng vào tàu cá nước ngoài và coi đây là "mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói".

Ý kiến của bạn