Tin tức

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể có thể sập bất cứ lúc nào

(VOVTV) - Dù UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương, yêu cầu những chủ đầu tư cải tạo, xây mới, nhưng nhiều người dân vẫn đang phải tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ở những khu tập thể "chờ sập".

Tác giả Anh Văn / VOVTV
14/01/2021 15:33
Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 1.

Khu tập thể 3 tầng ngay sát mặt đường Lê Hồng Phong (thuộc tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) là một trong những tòa nhà xuống cấp trầm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 2.

Hầu hết các mảng tường đều đã bị bong tróc, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, khu nhà tập thể này được xây dựng từ trước năm 1975, trải qua gần 5 thập kỷ nên kết cấu hạ tầng đã xuống cấp, ọp ẹp khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 4.

Trần ở hành lang đi lại trơ cả khung sắt. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 5.

Hiện tại trần của toàn bộ các căn nhà cũng như hàng lang đều nứt, lún, bong tróc, không những mất mỹ quan mà còn nguy hiểm trong sinh hoạt. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 6.

Bà Trần Bích Loan (sống tại căn hộ số 215, dãy B2) cho biết: Khu nhà xuống cấp nguy hiểm, gia đình bà luôn sống trong thấp thỏm vì lo sợ có thể sập bất cứ lúc nào nhất là những lúc thời tiết mưa bão ập đến. Một số nhà đầu tư đã đưa ra giải pháp đền bù nhưng nhiều hộ gia đình vẫn chưa đồng ý do chưa thấy thỏa đáng hoặc họ vừa cải tạo nhà nên cảm thấy vẫn còn ở được. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục để người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 7.

Các lối đi trong khu nhà đều khá chật chội. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 8.

Cũng trong tình trạng tương tự, Khu nhà A Ngọc Khánh gồm 2 đơn nguyên 5 tầng trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, xuống cấp trầm trọng, thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 9.

Khu nhà đã được đưa vào sử dụng gần 40 năm này nên xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 10.

Tường bong tróc khắp nơi, có thể rơi xuống đầu người dân bất cứ lúc nào. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 11.

Nhiều khu vực trong khu nhà được cơ quan chức năng cải tạo nhưng nhanh chóng trở về nguyên trạng do kết cấu hạ tầng đã xuống cấp, khó khắc phục. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 12.

Tuy biết là xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhiều cư dân vì các lý do khác nhau lại không muốn chuyển khỏi nhà tập thể. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 13.

Giống như bao khu tập thể khác, dù tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngày càng xuống cấp nhưng để tăng diện tích sử dụng, các hộ dân vẫn tự sửa chữa, cơi nới thêm diện tích trước và sau nhà. Ảnh: Anh Văn

Người dân Thủ đô sống thấp thỏm trong những khu tập thể 'chờ sập' - Ảnh 14.

Những tấm gỗ lót trần lâu năm đã bị mối mọt, mục nát có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Đây là điều đáng báo động bởi đây là khu vực di chuyển và sinh hoạt chính của dân cư nơi đây. Ảnh: Anh Văn


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận