Người dân Thủ đô mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rực rỡ ở Hồ Gươm, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới Giáp Thìn 2024.
11/10/2021 23:38
(VOVTV) - Chiều tối 11/10, Hà Nội tạnh ráo, nhiệt độ giảm sâu, người dân Thủ đô bắt đầu ra đường trong những chiếc áo khoác “chống” đợt lạnh đầu tiên.
10/10/2021 13:21
(VOVTV) - Sáng 10/10, nền nhiệt độ tại Hà Nội giảm kèm theo mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão số 7 khiến người dân cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa.
Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội yêu cầu nhiều trường hợp quay xe về khi xuất trình giấy đi đường không hợp lệ.
(VOVTV) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, UBND TP. Hà Nội ban hành công điện số 14/CĐ-CTUBND về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là.
Dây điện, dây thông tin, cáp viễn thông được bó thành cuộn to như gốc cây vắt ngang qua các ngõ xóm, lơ lửng trên đầu người dân, tồn tại nhiều năm.
(VOVTV) - Đến trưa 30/4, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, UBND thành phố khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Tuy nhiên, người dân Thủ đô vẫn chủ quan, không thực hiện tốt các quy định phòng bệnh.
(VOVTV) - Sau khi ngày làm việc cuối cùng (29/4) kết thúc, người dân Hà Nội bắt đầu đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Càng tối, áp lực đổ dồn lên các bến xe và cửa ngõ ra vào Thủ đô càng lớn.
(VOVTV) - Mặc dù đến tháng 6/2021 mới chính thức đi vào hoạt động nhưng thời gian gần đây, bảo tàng gốm với mức đầu tư 150 tỷ đồng tại xã Bát Tràng đã thu hút đông đảo người dân Hà Nội đến tham quan và chụp ảnh.
Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu đến trước ngày 1/7/2021, cấp 50 triệu căn cước công dân có gắn chíp đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và người thường xuyên thực hiện các giao dịch.
Đúng Giao thừa ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời Hà Nội, mở ra một năm mới với nhiều niềm hy vọng cho người dân thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.
Hôm nay là ngày chính lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân Thủ đô nô nức mang cá chép ra các điểm để tiễn Táo quân về trời.
Sau nhiều ca lây nhiễm dương tính COVID-19 ở cộng đồng, người dân Thủ đô đã bắt đầu đeo khẩu trang khi đi ra đường và những nơi công cộng. Nhiều cơ quan, bến xe... tiếp tục duy trì sử dụng nước sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt người ra vào.
(VOVTV) - Dù UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương, yêu cầu những chủ đầu tư cải tạo, xây mới, nhưng nhiều người dân vẫn đang phải tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ở những khu tập thể "chờ sập".
So với cùng kỳ năm 2019, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2020 có xu hướng giảm mạnh (47%). Tuy nhiên, không vì thế mà người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, bởi nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu. Cùng với sự vào cuộc của ngành Y tế, mỗi người dân Thủ đô cần chủ động phòng, chống sốt xuất huyết bằng những hành động cụ thể.
(VOVTV) - Thế là Hà Nội đã chính thức bước vào mùa đông với nhiệt độ ban đêm xuống thấp tới 12-14 độ. Tuy thế ban ngày trời hửng nắng, khung cảnh phố phường với tâm điểm là Hồ Gươm trở nên đẹp và dễ thương đến lạ lùng, khiến ai cũng muốn ra đường chào đón mùa đông tới.
Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, nông dân ở các huyện của thành phố Hà Nội đang tập trung tái đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm tăng cao của người dân Thủ đô vào dịp năm hết, Tết đến. Tuy nhiên, trước nguy cơ bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, người chăn nuôi cần thận trọng và phải quản lý tốt dịch bệnh khi tái đàn lợn, tăng quy mô đàn gia cầm.