Khám phá

Trà đá vỉa hè

Suốt bao năm qua, trà đá vỉa hè vẫn là một thứ đồ uống được ưu tiên hàng đầu giữa muôn vàn lựa chọn của những người đang sinh hoạt, kiếm sống ở Hà Nội.

Tác giả 7am / VOVTV
27/11/2020 13:39

Giữa cuộc sống bận rộn trong lòng thủ đô, những chỗ ngồi sang trọng, những thức uống cầu kì mất thời gian trở nên quá xa vời. Và trà đá vỉa hè bỗng chốc đến, dần dần thấm đẫm trong tâm trí của người dân Hà Nội. Nó phổ biến tới mức phát triển thành một thứ văn hóa riêng biệt, đến nỗi trà đá là thức uống số một và vỉa hè là chỗ ngồi số một.

photo-1606362539290

Muôn vàn câu chuyện được chia sẻ nơi trà đá vỉa hè

Không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, trà đá vỉa hè đáp ứng được tất cả những nhu cầu của mọi tầng lớp người dân. Thanh niên lấy quán đá làm không gian sinh hoạt văn hóa, dân công sở chọn đó làm bãi đáp trong giờ nghỉ trưa, còn những người lao động chân tay ghé qua gọi một cốc trà đá vừa rẻ vừa mát để giải khát. Thậm chí người làm ăn kinh tế, diễn viên, nhà văn nhà thơ,… đều có thể xuất hiện ở quán trà đá.

photo-1606362541889

Trà đá, thức uống không phân biệt lứa tuổi

Những quán xá sang trọng, khép kín, kèm theo đó là những thức uống cầu kì đắt tiền, phiền hà tốn thời gian đến mức ai cũng khó có thể nói thêm một câu chuyện hay ngại gọi thêm một cốc nước. 

Trà đá vỉa hè thì khác! Câu chuyện là vô tận khi chuyện của một người có thể hòa vào hàng chục người khác. Trà đá vỏn vẹn 3.000 đồng/cốc khiến người ta không ngần ngại gọi đến cốc thứ hai hay thứ ba. Vị ngọt của kẹo lạc kẹo dồi, dăm ba bi thuốc lào cay cay, vị đắng chát của cốc trà đá, tất cả hòa quyện với nhau, "đưa miệng" đến bất ngờ, khiến mọi người "chém mãi không hết gió".

photo-1606362543904

Văn hóa thuốc lào luôn đi cùng trà đá

Trà đá vỉa hè mang trong mình nó đủ hỉ nộ ái ố của cư dân nơi phố thị. Từ dông dài chuyện quốc gia đại sự, tâm tư của các gia đình hiện đại, những lắng lo về con trẻ, tâm sự thầm kín nơi tâm hồn... có cốc trà đá là ra hết. 

Gánh nặng vật lộn nơi đô thị của cả chủ lẫn khách dần tan biến vào cốc trà. Mệt quá ta làm cốc trà đá, lạnh quá thì làm cốc trà nóng, rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn 4 mùa quanh năm.

photo-1606362545566

Trà đá vỉa hè trở thành nơi tụ họp của thanh niên.

Tuy nhiên, trà đá vỉa hè vẫn có những điều đáng lưu tâm. Những quán trà đá tạo ra không gian sinh hoạt chung nhưng có thể ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Văn hóa trà đá vỉa hè đi cùng văn hóa thuốc lào là mối nguy hiểm khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Chưa kể vấn đề vệ sinh đồ uống cũng chưa thực sự được coi trọng. Nếu người bán hàng lưu tâm đến những yếu tố này thì trà đá vỉa hè mới thực sự là thứ văn hóa được công nhận trong xã hội. 

Ý kiến của bạn