Tin tức

Nga chọc thủng phòng thủ ở 'pháo đài' Azovstal, giao tranh nổ ra khốc liệt

Ukraine xác nhận, lực lượng của Nga đã vào bên trong nhà máy luyện kim Azovstal - "pháo đài cuối cùng" của Ukraine ở thành phố Mariupol - sau 2 ngày tấn công dữ dội.

05/05/2022 10:56

Guardian ngày 4/5 dẫn lời ông Denys Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov đang cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine, cho hay giao tranh khốc liệt đang diễn ra bên trong nhà máy.

"Sau hai ngày, đối phương đã xâm nhập vào bên trong nhà máy. Các cuộc giao tranh đẫm máu đang diễn ra", ông Prokopenko nói. Tuy nhiên, viên chỉ huy này cho biết thêm: "Tôi rất tự hào về các chiến binh của chúng ta, những người đã nỗ lực phi thường để ngăn chặn đối phương. Tôi muốn cảm ơn cả thế giới vì sự hỗ trợ to lớn đối với thành trì Mariupol. Tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi tiếp tục thực thi mệnh lệnh giữ vững phòng thủ".

Nga chọc thủng phòng thủ ở 'pháo đài' Azovstal, giao tranh nổ ra khốc liệt - Ảnh 1.

Nhà máy gang thép Azovstal (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông David Arakhamia, một nghị sĩ của Ukraine, tối ngày 4/5 cũng xác nhận lực lượng của Nga đã vào được khu vực nhà máy Azovstal. "Nỗ lực đột kích vào nhà máy tiếp tục ngày thứ 2 liên tiếp. Binh sĩ Nga đã vào bên trong khu vực nhà máy Azovstal", ông Arakhamia cho hay.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cùng ngày cho biết đã mất liên lạc với lực lượng phòng thủ bên trong Azovstal. "Không may là hôm nay không thể liên lạc được với họ. Không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, liệu họ có an toàn hay không. Hôm qua vẫn liên lạc được với họ, hôm nay thì không", ông Boichenko nói.

Nga chọc thủng phòng thủ ở 'pháo đài' Azovstal, giao tranh nổ ra khốc liệt - Ảnh 2.

Mariupol là thành phố cảng chiến lược của Ukraine (Ảnh: Skynews)

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng quân sự Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Ước tính khoảng 1.000 đến 2.000 quân nhân Ukraine và dân thường đang trú ẩn bên trong đường hầm xây kiên cố của nhà máy gang thép lớn nhất nhì châu Âu này. Giới chức Ukraine nói rằng, Azovstal phải hứng các đợt không kích, pháo kích nghiêm trọng nhất từ trước đến nay vài ngày trở lại đây bất chấp Moscow tuyên bố ngừng hoạt động quân sự ở đây.

Moscow hiện chưa bình luận về tình hình mới nhất liên quan đến nhà máy Azovstal, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định binh sĩ Nga đang "vây chặt" lực lượng của Ukraine ở nhà máy này theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ mở các hành lang sơ tán cho dân thường khỏi nhà máy Azovstal trong 3 ngày gồm 5-6-7/5 trong khung thời gian từ 8h đến 18h. "Trong thời gian đó, quân đội Nga và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk sẽ đơn phương ngừng các hoạt động quân sự, các đơn vị sẽ rút đi, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo sơ tán dân thường theo mọi hướng mà họ muốn, bao gồm cả sang lãnh thổ Nga và các khu vực do chính quyền Kiev kiểm soát", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cuối tuần trước, gần 200 dân thường đã được đưa ra khỏi nhà máy Azovstal trong một chiến dịch sơ tán do Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ bảo lãnh và có sự đồng thuận của Nga và Ukraine. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán bị gián đoạn sau khi giao tranh xuất hiện trở lại ở đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong nhà máy Azovstal. "Tính mạng của những người vẫn còn bên trong nhà máy đang bị đe dọa. Bất cứ ai cũng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị ngài hỗ trợ giải cứu họ", Văn phòng Tổng thống Zelensky kêu gọi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận