(VOVTV) - Phát biểu trong một cuộc họp báo tối ngày 25/2 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này cách đây tròn 2 năm.
27/12/2023 08:15
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
19/11/2023 16:22
(VOVTV) - Ngày 18/11 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga, bao gồm 108 cá nhân, trong đó 106 người mang quốc tịch Nga và 37 tổ chức từ Nga, chủ yếu là các quỹ từ thiện.
(VOVTV) - Ngày 5/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này "chưa sẵn sàng" đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là một phần của chính sách chống Nga.
(VOVTV) - Ngày 8/7, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, việc các chỉ huy của tiểu đoàn quốc gia Azov từ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại Ukraine là vi phạm các điều khoản của các thỏa thuận hiện có.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ phần lớn các hệ thống vũ khí sản xuất trong nước của Ukraine, buộc Kiev phải phụ thuộc vào vũ khí phương Tây.
(VOVTV) - Việc Ukraine từ chối gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), trở lại trạng thái trung lập là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình.
Bakhmut vẫn là trọng tâm chính của quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.
Mảnh vỡ rocket khiến 4 ngôi nhà bị hư hại, Thống đốc Vùng Belgorod cho biết.
(VOVTV) - Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng và lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga, sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.
(VOVTV) - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đã tuyên bố, nghị quyết sẽ không góp phần chuyển đổi sang "giải pháp hòa bình cho những mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây đã leo thang một năm trước".
(VOVTV) - Đến thời điểm hiện tại, xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà còn có nguy cơ biến thành cuộc chiến ủy nhiệm leo thang và mở rộng. Phương Tây đã phát đi những thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Ukraine, thông qua những cam kết tại Hội nghị An ninh Munich, hay chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ Biden tới Ukraine vừa qua. Kiev sẽ tiếp tục nhận được sự viện trợ lớn hơn, đặc biệt là về vũ khí.
(VOVTV) - Ngày 25/1, Nga tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công các thành phố của Nga. Đây là cảnh báo của ông Konstantin Gavrilov, Trưởng phái đoàn Nga phụ trách đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo).
(VOVTV) - Trong một thông điệp video đăng trên kênh Telegram cá nhân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột với Nga.
(VOVTV) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29/09 đã chỉ trích kế hoạch của Nga nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Moscow đã phủ nhận thông tin của Washington Post về việc Iran đang cung cấp UAV chiến đấu cho các lực lượng của Nga để sử dụng ở Ukraine.
Hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 2 cuộc tấn công riêng rẽ của các lực lượng nước này phá hủy, vô hiệu hóa 8 máy bay của không quân Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định, việc giảm nhịp độ tấn công trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là một quyết định có chủ đích với mong muốn giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường.
(VOVTV) - Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc khôi phục đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi “các vùng lãnh thổ chiếm đóng” của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.
(VOVTV) - Ngày 24/7, trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 22/7, Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2022, trong đó có chương mới đề cập riêng đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đến yếu tố công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.
Nhiều nhà phân tích đều đồng ý rằng đã đến lúc xây dựng hòa bình ở Ukraine. Chiến tranh, giống như hỏa hoạn, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát bất kỳ lúc nào, nhất là khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân vẫn treo lơ lửng trong một cuộc xung đột tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay.