Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
01/12/2023 15:33
(VOVTV) - Ngày 1/12, Quân đội Israel (IDF) thông báo nối lại chiến dịch quân sự trên Dải Gaza, với các cuộc không kích và bắn đạn pháo ở thành phố Gaza trong bối cảnh không có thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn tại dải đất này.
22/05/2023 07:05
Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm được thành phố Artyomovsk (hay còn gọi là Bakhmut) trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi “các nhiệm vụ phi quân sự hoá và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh phát sinh từ lãnh thổ nước này được hoàn thành”.
Cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang cho hay ngày 10/10.
(VOVTV) - Từ 23-27/9, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson, Zaporizhzhia của Ukraine sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.
(VOVTV) - Ngày 21/9, trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ được hoàn thành, bất kể thời gian diễn ra trong bao lâu.
(VOVTV) - Ngày 24/7, trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine.
Nhiều nhà phân tích đều đồng ý rằng đã đến lúc xây dựng hòa bình ở Ukraine. Chiến tranh, giống như hỏa hoạn, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát bất kỳ lúc nào, nhất là khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân vẫn treo lơ lửng trong một cuộc xung đột tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay.
Ông Putin cho biết Nga không nhận thấy bất cứ mong muốn nào của Ukraine trong việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình sơ bộ 2 bên nhất trí hồi tháng 3.
Một số hệ thống vũ khí trên mặt đất và trên không tiên tiến nhất mà Nga quảng bá sẽ là những vũ khí chủ lực cho các lực lượng vũ trang Nga trong tương lai không được triển khai trong các trận đánh tại Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga.
(VOVTV) - Thổ Nhĩ Kỳ đã hoãn cuộc tấn công mới theo kế hoạch chống lại lực lượng người Kurd ở Syria vì bị Nga phản đối nhưng tiềm ẩn khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các hoạt động quân sự ở Syria.
(VOVTV) - Ngày 3/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây muốn tiếp tục chiến tranh, không cho Ukraine đàm phán với Nga.
Mỹ sẽ thông báo về gói hỗ trợ mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó bao gồm cả các hệ thống phòng không, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.
(VOVTV) - Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trước các diễn biến ở Ukraine.
Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công nhằm vào các giàn khoan của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea khiến 3 người bị thương.
Ukraine phải chấp nhận tất cả yêu cầu của Nga nếu muốn chấm dứt chiến tranh, hiện đã kéo dài 4 tháng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.
Hôm 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 2/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, các nước phương Tây đang phạm tội ác chiến tranh khi họ gửi vũ khí đến Ukraine và những vũ khí này đã được sử dụng để bắn phá các khu dân cư yên bình.
Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục dữ dội khi cả hai bên chưa giành được những chiến thắng lớn quyết định, cũng như không chịu nhượng bộ nhau. Việc Nga giành được thắng lợi ở Donbass nhiều khả năng mới chỉ là sự kết thúc của quá trình bắt đầu.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/5 cho biết, nước này đang mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày trong cuộc chiến với Nga.
Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.