Tin tức

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia 'Cung đình đón Tết'

(VOVTV) - Sáng 28/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia "Cung đình đón Tết". Triển lãm mang đến 80 tài liệu tiêu biểu về Tết Nguyên đán của cung đình triều Nguyễn do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) bảo quản.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
28/01/2021 17:40

Triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia "Cung đình đón Tết" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) và Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc buổi triển lãm

Triển lãm "Cung đình đón Tết" giới thiệu đến công chúng những lễ nghi, phong tục ngày Tết của triều Nguyễn lúc bấy giờ, như Lễ Ban sóc, Lễ Hợp hưởng, Lễ Phong ấn, Lễ Tiến xuân, Lễ Tuế trừ, Trừ tịch, Lễ Thượng tiêu... Qua triển lãm, một bức tranh toàn cảnh về các nghi lễ cung đình sẽ hiện ra từ ngày 1 tháng Chạp cho tới sau lễ mừng tết, khi nhà vua ban yến, thưởng tết cho các hoàng thân, bá quan văn võ cũng như ban ân chiếu rộng khắp cho chúng dân.

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 3.

"Cung đình đón Tết" tái hiện lại những nghi thức đặc biệt chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới của triều Nguyễn

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 4.

Triển lãm mang đến 80 tài liệu tiêu biểu về Tết Nguyên đán của cung đình triều Nguyễn

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 5.

Bức tranh khắc họa ngày 30 Tết của cung đình triều Nguyễn lúc bấy giờ

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 7.

Lễ nghi đón Tết long trọng của cung đình triều Nguyễn

Lễ Tiến xuân và lễ Hợp hưởng chuẩn bị đón Tết trong hoàng cung

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Cung đình đón Tết” - Ảnh 14.

Các nghi lễ đón Tết ở cung đình diễn ra long trọng, tuy khác xa với Tết cổ truyền trong dân gian - nhưng đều có điểm chung là đề cao chữ Hiếu và tạm ngưng công việc để thưởng thức tiết xuân ấm áp

Triển lãm "Cung đình đón Tết" diễn ra từ ngày 28/1/2021 đến hết ngày 23/2/2021 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận