Tin tức

Điện Kremlin: Cuộc chiến trừng phạt đang làm suy yếu đồng USD và euro

Uy tín của đồng USD và euro đang "bị rung chuyển mạnh" bởi các lệnh trừng phạt chống Nga, điều đang khiến ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang đồng nội tệ trong giao dịch với các đối tác nước ngoài, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

04/04/2022 11:42

"Trên thực tế, giữa bối cảnh cuộc chiến trừng phạt vẫn đang diễn ra, uy tín của đồng USD và euro đã bị rung chuyển, nhất là vai trò của đồng USD như là một đồng tiền dự trữ chính", ông Peskov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Belarus-24 TV.

Điện Kremlin: Cuộc chiến trừng phạt đang làm suy yếu đồng USD và euro - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty

Người phát ngôn điện Kremlin cũng nhắc tới một thực tế rằng ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang đồng nội tệ trong các giao dịch.

"Quá trình này hiện vẫn ở trong giai đoạn đầu nhưng việc ngăn cản nó là điều không thể", ông Peskov nhấn mạnh, cho rằng toàn bộ hệ thống Bretton Woods "vốn cho phép nước Mỹ ở đỉnh của tam giác kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ qua... hiện đang dần suy yếu".

Hệ thống Bretton Woods đã xây dựng một hệ thống trao đổi tiền tệ quốc tế, dùng đồng USD thay thế cho một thước đo duy nhất để thanh toán tiền tệ quốc tế và lưu trữ dự trữ. Tuy nhiên, hiện nay, theo ông Peskov, hệ thống này "sẽ bị xóa sổ hoàn toàn" khi các quốc gia "chuyển đổi giao dịch sang đồng nội tệ và thực tế này sẽ mở rộng".

Người phát ngôn điện Kremlin cho rằng thế giới chỉ có thể hưởng lợi nếu cơ chế trên thay đổi.

Mặc dù việc giao dịch bằng đồng nội tệ đã tồn tại trước đó nhưng không phổ biến. Vào tháng trước, một số nước phương Tây, chủ yếu là châu Âu và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên Nga do cuộc chiến ở Ukraine.

Là một phần của các gói trừng phạt, phần lớn tài sản của Nga ở nước ngoài bị đóng băng trong khi nước này bị loại khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT, điều làm suy yếu khả năng của Nga trong việc giao dịch với các đối tác nước ngoài bằng đồng euro và USD. 

Đáp lại, tháng trước, Moscow thông báo nước này đang thay đổi cơ chế thanh toán xuất khẩu với những quốc gia "không thân thiện" áp lệnh trừng phạt lên Nga, bắt đầu là khí tự nhiên. Bên mua khí đốt hiện phải tạo tài khoản thanh toán bằng đồng rúp tại các ngân hàng của Nga để việc thanh toán cho các nhà cung cấp Nga có thể được thực hiện. 

Ngoài ra, Nga cũng đang trao đổi với một số đối tác nước ngoài, trong đó có Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đề xuất thiết lập hệ thống thanh toán bằng đồng nội tệ của nhau để tránh phải thanh toán bằng đồng USD và euro.

Ông Peskov đánh giá, những bước đi này chỉ là khởi đầu của sự thay đổi lớn hơn. Trong khi hiện nay Nga chỉ đang thay đổi thủ tục thanh toán trong việc xuất khẩu khí tự nhiên và chỉ với những quốc gia được cho là "không thân thiện" thì bản thân động thái trên có thể tạo ra một tiền lệ và có thể được áp dụng với những ngành khác cũng như với các đối tác khác.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận