(VOVTV) - Hai quốc gia phải gánh chịu vô số lệnh trừng phạt là Iran và Nga đã đồng ý giao dịch bằng đồng nội tệ của mình.
24/02/2023 08:21
(VOVTV) - Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng và lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga, sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.
27/01/2023 10:02
(VOVTV) - Ngày 26/1, Mỹ đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thực thể và cá nhân Nga.
(VOVTV) - Với tình trạng thiếu ngoại tệ lan rộng khắp khu vực, năm 2023 dự báo sẽ trở thành một trong những năm khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn với nhiều nước Trung Đông.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết quốc gia đó đã tận dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu năng lượng của Moskva để khí đốt cho châu Âu với giá hời.
(VOVTV) - Ngày 22/11, Tổng thống Nga đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel nhân chuyến thăm chính thức Moscow của ông. Hai nhà lãnh đạo phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Nga và Cuba, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
(VOVTV) - Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố một báo cáo, trong đó nêu 3 kịch bản về kinh tế toàn cầu và kịch bản rủi ro nhất đã trở nên hiện thực hơn, đó là khủng hoảng toàn cầu. Còn kinh tế Nga, theo dự báo của Cơ quan này, bắt đầu tăng trưởng trở lại từ nửa cuối năm sau. Chuyên gia cho rằng, Nga có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không đạt được kết quả mong muốn.
(VOVTV) - Ngày 16/8, Trung Quốc vừa ra thông báo về việc trừng phạt 7 quan chức Đài Loan mà Bắc Kinh gọi là “các phần tử ngoan cố đòi Đài Loan độc lập”.
(VOVTV) - Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp lương thực trên khắp thế giới, cản trở quan hệ Nga với các nước châu Phi.
(VOVTV) - Ngày 18/7, Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng trực thuộc Tổng thống về Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia, Tổng thống Putin lưu ý rằng, các lệnh trừng phạt là thách thức đối với đất nước, nhưng Nga sẽ không “buông tay”, mà nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mới.
(VOVTV) - Ngày 28/6, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.
(VOVTV) - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.
(VOVTV) - Ngày 27/6, hãng tin Bloomberg cho biết Nga về mặt kỹ thuật đã bị vỡ nợ khi không thanh toán đúng hạn khoản nợ nước ngoài 100 triệu USD.
(VOVTV) - Vì lợi ích kinh tế của mình, Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố không tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga bất chấp sức ép của phương Tây.
Một số thành viên của Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch khẩn cấp để tăng cường sử dụng nhiên liệu than trong bối cảnh thiếu khí đốt của Nga.
(VOVTV) - Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu khác trong nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Biện pháp này là sự tiếp nối chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
(VOVTV) - Do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều ngân hàng lớn của Nga đã ngừng chuyển ngoại tệ ở trong nước.
(VOVTV) - Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 49 công dân Anh vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.
(VOVTV) - Ngày 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức Nga.
Nhiều công ty và cá nhân người Nga đang kiện các lệnh trừng phạt của châu Âu ra trước tòa án.
Mỹ và EU tìm cách áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga, nhưng Moskva đã "đi trước một bước" với sự trợ giúp của các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Ấn Độ và Trung Quốc.
Một số quan chức lo ngại các lệnh trừng phạt mới có thể phản tác dụng.
(VOVTV) - Chính quyền Canada đã bổ sung thêm 4 công ty và 22 cá nhân vào danh sách trừng phạt của họ đối với Liên bang Nga. Điều này đã được thông báo trên trang của chính phủ Canada.
Gần 1/3 số tàu chở dầu thuộc công ty vận tải hàng hải lớn nhất tại Nga đã di chuyển mà không báo cáo điểm đến để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.