Tin tức

Triều Tiên lên tiếng về vụ bắn hơn 250 đạn pháo ra biển

Ngày 19/10, Quân đội Triều Tiên thông báo việc bắn đạn pháo ra vùng đệm trên biển gần biên giới liên Triều, như một "lời cảnh báo nghiêm trọng" đối với các cuộc tập trận của Hàn Quốc đang diễn ra liên tiếp.

19/10/2022 11:17

Trong tuyên bố đưa ra, Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nhấn mạnh, quân đội Triều Tiên đã nổ súng "đe dọa và cảnh cáo", là biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ chống lại các cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc. Đồng thời kêu gọi Hàn Quốc ngay lập tức dừng "các hành động khiêu khích liều lĩnh và kích động" làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

trieu tien len tieng ve vu ban hon 250 dan phao ra bien hinh anh 1

Triều Tiên diễn tập bắn đạn pháo tháng 11/2021. Ảnh: KCNA.

Tuyên bố của Quân đội Triều Tiên đưa ra chỉ vài giờ sau khi nước này phóng hơn 250 quả đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây. Trong bối cảnh Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc huấn luyện thực địa hàng năm ở Hoguk hôm 17/10, nhằm tăng cường khả năng quốc phòng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các cuộc tập trận của Hàn Quốc sẽ diễn ra đến ngày 28/10.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận