Tin tức

Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt các đối tượng liên quan đến Triều Tiên

(VOVTV) - Do Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo từ cuối tháng 9 đến nay, có những tên lửa bay qua vùng trời Nhật Bản, nên chính phủ nước này đã quyết định gia tăng biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tác giả PV / VOV Tokyo
18/10/2022 11:22

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm nay (18/10) cho biết, Nhật Bản sẽ đưa 5 tổ chức liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào danh sách đối tượng đóng băng tài sản dựa trên Luật Ngoại hối. Lần trừng phạt của Nhật Bản gần đây nhất thực hiện vào ngày 1/4 vừa qua.

Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt các đối tượng liên quan đến Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh minh họa

Ông Matsuno Hirokazu nhấn mạnh thêm, lý do mở rộng danh sách đối tượng cần bị trừng phạt là vì ngày 4/10 vừa qua Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng trời Nhật Bản và liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa trong thời gian ngắn. Ông đồng thời phê phán rằng hành vi đó không thể chấp nhận được, đe dọa hòa bình, an ninh của Nhật Bản và thế giới.

Nhật Bản yêu cầu các bên liên quan phải đưa ra những hành động cụ thể hướng tới giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ý kiến của bạn