Tin tức

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức'

(VOVTV) - Sáng 25/7, tại Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị, Viện Phim Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khai mạc Triển lãm "Quảng Trị - Điểm đến của ký ức".

Tác giả Đình Thiệu / VOV miền Trung
25/07/2022 21:20

Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh, áp phích, hiện vật, tư liệu quý về Quảng Trị qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế theo các chủ đề: Hồi ức Quảng Trị; Đoàn kết quốc tế vì Quảng Trị; Hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị và Quảng Trị - Điểm đến an toàn và thân thiện.

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại triển lãm

Dịp này, Viện Phim Việt Nam tặng tỉnh Quảng Trị 5 bộ phim, gồm 4 phim tài liệu và 1 phim truyện. Đó là các phim: Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân (1968) của đạo diễn nổi tiếng Joris Ivens, người Hà Lan, thực hiện tại vùng đất lửa Quảng Trị; Phim Joris Ivens và Ngọn gió Việt Nam (2018) của đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm do Viện Phim Việt Nam sản xuất; Phim Lũy thép Vĩnh Linh (1971) của đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh được xem như "một bài ca về sức mạnh thần kỳ của chiến tranh nhân dân"; Phim tài liệu Quảng Trị - Khát vọng hòa bình (2018) của đạo diễn Nguyễn Văn Vinh do Công ty Truyền thông Tầm nhìn Á Châu sản xuất; Phim truyện Sống trong sợ hãi (2005) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể về cuộc mưu sinh bằng việc dò phá bom mìn của người lính phía bên kia chiến tuyến thời hậu chiến.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra Hội thảo "Quảng Trị - Khát vọng hòa bình". Hội thảo này là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Đề án "Điện ảnh chiến tranh cách mạng - Di sản kết nối và những giá trị còn mãi; Nghiên cứu và quảng bá tư liệu về cuộc chiến tranh nhân dân ở vĩ tuyến 17". Đề án đã được UBND tỉnh Quảng Trị đưa vào chương trình Lễ hội Hòa bình và nhận được sự đồng thuận cao của các tổ chức quốc tế. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Chúng tôi muốn chuyển đến một thông điệp bằng nghệ thuật và từ nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất vì khát vọng hòa bình, khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Việc tổ chức triểm lãm và hội thảo để chúng ta có những thời khắc lắng lại, nhìn lại quá khứ và quá khứ đang cắt nghĩa cho hiện tại để chúng ta hướng tới hội nhập, kiến tạo một nền hòa bình ổn định và phát triển.”

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem triển lãm

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 4.

Triển lãm thu hút đông người đến xem

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 5.

Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh, áp phích, hiện vật, tư liệu quý về Quảng Trị qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 6.

Đại diện một số tổ chức Quốc tế tại Quảng Trị đến dự triển lãm

Triển lãm 'Quảng Trị - Điểm đến của ký ức' - Ảnh 7.

Triển lãm “Quảng Trị - Điểm đến của ký ức”

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận