Tin tức

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch

(VOVTV) - Ngày 19/9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TP đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo 2021 với tinh thần "Giọt máu sẻ chia - Ân tình mùa dịch".

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
19/09/2021 20:43

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của một số doanh nghiệp, với sự tham gia của 255 người. Kết quả, đã thu về 255 đơn vị máu. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, mỗi người hiến máu nhận được hỗ trợ 50.000, tuy nhiên, những người tham gia hiến máu đã ủng hộ lại cho công tác chống dịch của bệnh viện.

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh vô cùng cấp thiết. Ảnh: BV ĐHYD

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại bệnh viện ngày 14/9 và tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Quốc tế City do Bệnh viện Đại học Y Dược phụ trách (ngày 15 và 17/9).

Kết thúc chương trình, 333 đơn vị máu từ cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên, người nhà bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại bệnh viện, cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu đang tham gia chăm sóc và điều trị cho người bệnh COVID-19 đã được trao đi.

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch - Ảnh 2.

PGS, TS, BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc BV Đại học Y Dược TP.HCM hiến máu nhân đạo. Ảnh: BV ĐHYD

PGS, TS, BS. Lê Minh Khôi – Trưởng phòng Khoa học và đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác vận động máu từ nguồn cộng đồng, trong khi đó, nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh vô cùng cấp thiết. 

Mặc dù các y bác sĩ đã trải qua rất nhiều thử thách về thể lực lẫn tâm lý, đặc biệt trong thời gian vừa qua đã nỗ lực làm việc hơn 200% công sức để chống dịch, nhưng trong giai đoạn khó khăn này, những người thầy thuốc đã hi sinh một phần sức khỏe của mình để phục vụ cứu chữa cho người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận