Tin tức

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em”

(VOVTV) - Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trao em” tại Bệnh viện Nhi Trung ương là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu truyền máu của bệnh nhi, giảm bớt áp lực về nguồn máu cho bệnh viện trong giai đoạn này.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
24/01/2021 22:40
Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 1.

Sáng ngày 24/1, Hội thanh niên Sắc màu tuổi trẻ phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương và một số đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với tên gọi "Giọt hồng trao em" tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 2.

Tại lễ khai mạc, GS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn máu dự trữ tại Khoa Truyền máu đã cạn kiệt, không đủ dùng cho công tác điều trị, nhiều bệnh nhi đứng trước nguy cơ đối mặt với tình trạng nguy kịch do không đủ máu để truyền. Chương trình “Giọt hồng trao em” được tổ chức hôm nay sẽ là giải pháp cần thiết để một phần nào đó khắc phục tình hình này”

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện và 200 suất quà (mỗi suất trị giá 100.000 đồng) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 4.

Đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội như Đại học Y Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng… có mặt để hỗ trợ chương trình và tham gia hiến máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên điền thông tin đăng ký tham gia hiến máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 6.

Người hiến máu được bác sỹ khám sức khỏe tổng quát để khai thác các tiền sử bệnh lý liên quan tới sức khỏe, kiểm tra các bệnh về huyết áp, tim mạch, giải đáp thắc mắc về tình hình sức khỏe và các bệnh lý liên quan nếu có

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 7.

Các thiết bị y tế được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 8.

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe, các tình nguyện viên được lấy máu làm các xét nghiệm kiểm tra trước hiến máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 11.

Anh Nguyễn Hoàng Tân (sống tại Cầu Giấy) cho biết: “Hưởng ứng các chương trình hiến máu, từ khi còn là sinh viên cho đến nay, hầu như năm nào tôi cũng tham gia hiến máu”

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 12.

Hiểu được ý nghĩa của các hoạt động hiến máu cứu người, nhưng đây mới là lần đầu tiên hiến máu của Ngọc Trâm (sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) do bạn khá nhút nhát và sợ máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 13.

Lãnh đạo bệnh viện thăm hỏi, động viên người hiến máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 14.

Nhiều y, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đăng ký hiến máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 15.

Kết quả, hơn 150 đơn vị máu thu về được Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển đến cho những bệnh nhi có nhu cầu truyền máu

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” - Ảnh 16.

Sự thành công của ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao em” góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

 

Ý kiến của bạn