Kinh doanh

Phiên 23/3, chứng khoán Mỹ đi xuống trước mối lo ngại về kịch bản 'hạ cánh mềm'

Trong phiên giao dịch 23/3, chứng khoán Mỹ đi xuống, trước mối lo ngại gia tăng về kịch bản "hạ cánh mềm" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

24/03/2022 09:03

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq đều giảm khoảng 1,3%, đóng cửa lần lượt ở mức 34.358,5 điểm và 13.922,6 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 1,2% xuống 4.456,24 điểm.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn là tăng lãi suất mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, tức "hạ cánh mềm". Mặc dù các quan chức tiếp tục hạ thấp nguy cơ suy thoái, song giới nhà đầu tư vẫn tỏ ra nghi ngờ. Theo nhà kinh tế Shearing, lịch sử cho thấy con đường dẫn tới việc "hạ cánh mềm" là hẹp và cú sốc lạm phát do xung đột tại Ukraine khiến con đường này càng hẹp hơn nữa.

Phiên 23/3, chứng khoán Mỹ đi xuống trước mối lo ngại về kịch bản 'hạ cánh mềm' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Schwab (Mỹ) nhận định sự thiếu chắc chắn liên quan đến tình hình tại Ukraine và quyết tâm chống lạm phát của Fed là những vấn đề gây tranh cãi trên thị trường.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Loretta Mester khẳng định thách thức kinh tế lớn hiện nay là lạm phát. Do đó, Fed phải làm những gì có thể để kiểm soát lạm phát. Bà Mester và ông Powell đều khẳng định kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu được sức ép từ đà tăng lãi suất và việc loại bỏ các biện pháp kích thích trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Bất chấp nhận định này, các nhà đầu tư vẫn có tâm lý lo ngại.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ) cho rằng chứng khoán Mỹ đi xuống giữa những lo ngại Fed sẽ khó có thể điều hướng nền kinh tế “hạ cánh mềm” khi  rủi ro địa chính trị tiếp tục làm tăng lạm phát và buộc Fed phải đưa ra quyết định khó khăn vào cuối năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, tại Việt Nam, VN-Index giảm 1,44 điểm xuống 1.502,34 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,29 điểm lên 851,33 điểm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận