Tin tức

Phạt hành chính mức cao nhất với lái xe về không thực hiện cách ly

(VOVTV) - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 3652 xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông T. (43 tuổi), trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là lái xe tải từ vùng dịch về nhưng không thực hiện cách ly, sau đó phát hiện mắc Covid-19.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
02/10/2021 14:45

Lái xe này bị phạt hành chính 10 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, ngày 26/9, ông T. lái xe chở hàng tuyến thành phố Hồ Chí Minh- Đà Nẵng, khi về thành phố qua chốt kiểm soát dịch liên ngành được test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên cho vào thành phố giao hàng.

Tài xế T. đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây.jpg

Tài xế T. đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây

Ngày 30/9, sau khi xuất hiện một số triệu chứng, ông T. đi khám, làm xét nghiệm thì phát hiện mắc Covid-19. Theo quy định phòng chống dịch của thành phố Đà Nẵng, lái xe từ vùng dịch về thành phố nếu ở lại quá 12 tiếng phải thực hiện các biện pháp cách ly tại địa điểm do thành phố bố trí sau khi hoàn thành bốc xếp hàng. Thế nhưng, ông T. đã không thực hiện mà tự ý về nhà. Sau đó, ông T. mắc Covid-19 và là ca cộng đồng gây nguy hiểm cho công tác phòng chống dịch của địa phương.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, trường hợp này phạt khung cao nhất, răn đe các lái xe cần tuân thủ quy định về phòng chống Covid-19 của thành phố.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn