Tin tức

Ông Trump nhờ tòa án Mỹ 'đòi' Twitter trả lại tài khoản

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn lên một tòa án ở bang Florida nhằm buộc Twitter phải khôi phục lại tài khoản của ông, sau khi ông bị "cấm cửa" trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ đầu năm.

02/10/2021 11:28

Bloomberg đưa tin, ông Trump đã gửi đơn yêu cầu một thẩm phán liên bang buộc mạng xã hội Twitter phải tạm thời khôi phục tài khoản của ông trong khi ông vẫn đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý để có thể trở lại mạng xã hội mà ông từng sử dụng để giao tiếp với hàng chục triệu người ủng hộ trước đó.

Yêu cầu của ông Trump đã được đệ trình vào cuối ngày 30/9 tại một tòa án ở Miami, Florida.

Ông Trump nhờ tòa án Mỹ 'đòi' Twitter trả lại tài khoản - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump, người đã thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Twitter cấm vĩnh viễn tài khoản của ông hồi tháng Một do áp lực từ các đối thủ chính trị của ông trong Quốc hội Mỹ.

Twitter và hàng loạt mạng xã hội lớn ở Mỹ đã cấm tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn ngày 6/1 ở nhà quốc hội Mỹ do nhóm người ủng hộ ông gây ra. Trước đó, ông Trump nhiều lần dùng các mạng xã hội để phát đi cáo buộc rằng bầu cử Mỹ năm 2020 đã có gian lận. Twitter khóa vô thời hạn tài khoản của ông Trump vì lo ngại nguy cơ xuất hiện những bình luận có thể "kích động bạo lực".

Trong đơn kiện ngày 30/9, đội ngũ pháp lý của ông Trump cáo buộc, Twitter thi hành việc kiểm soát đối với các phát ngôn chính trị ở Mỹ ở quy mô "vô cùng lớn, chưa từng có trong lịch sử và gây ra nguy hiểm sâu sắc đối với các cuộc tranh luận dân chủ cởi mở".

Ông Trump cũng cáo buộc Twitter đã kiểm duyệt ông một cách không phù hợp trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm bằng cách dán nhãn các dòng tweet của ông là "thông tin sai lệch" hoặc chỉ ra rằng chúng đã vi phạm các quy tắc của công ty về "ủng hộ bạo lực".

Sau cuộc bầu cử năm ngoái, đội ngũ của ông Trump và những người ủng hộ đã thực hiện một cuộc chiến pháp lý quy mô lớn để lật ngược kết quả nhưng đã thất bại vì không có đủ bằng chứng cần thiết để chứng minh có gian lận bầu cử quy mô lớn.

Sau khi bị "cấm cửa" trên nhiều nền tảng mạng xã hội lớn, ông Trump đã tìm nhiều cách để tương tác với nhóm người ủng hộ ông trên nền tảng trực tuyến, trong bối cảnh ông nhiều lần úp mở việc có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Tuy nhiên, các nền tảng của ông sử dụng trong thời gian qua đều không có hiệu quả như Twitter, nơi ông từng thu hút 88 triệu người theo dõi. Ví dụ, dự án trang blog cá nhân mang tên "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump" của ông Trump đã không thành công, khi nó bị đóng cửa sau chưa đầy một tháng với lượng người đọc không cao.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận