Tin tức

Tướng Mỹ nói về cáo buộc qua mặt ông Trump để liên lạc với Trung Quốc

Trả lời trước quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley xác nhận đã gọi cho tướng Li Zuocheng của quân đội Trung Quốc vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

29/09/2021 08:57

Nói trước các nghị sĩ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong phiên điều trần hôm 28/9, tướng Mark Milley xác nhận đã gọi cho tướng Li Zuocheng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 30/10/2020 và 8/1/2021, theo Reuters.

Tuy nhiên, tướng Milley nói rằng các cuộc gọi không phải diễn ra lén lút, mà được thực hiện theo chỉ dẫn từ một số trợ lý hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm giảm căng thẳng với Trung Quốc.

Hai cuộc gọi nói trên của ông Milley được đề cập trong cuốn sách của tác giả Bob Woodward thuộc tờ Washington Post.

Theo Reuters, cuốn sách nêu chi tiết các cuộc gọi được cho là "bí mật" của ông Milley với tướng Li Zuocheng. Cuốn sách viết rằng tướng Milley hứa sẽ cảnh báo Bắc Kinh nếu ông được lệnh tấn công Trung Quốc.

Ông Milley thừa nhận đã trả lời phỏng vấn của tác giả cuốn sách trên.

Tướng Mỹ nói về cáo buộc qua mặt ông Trump để liên lạc với Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Ông cũng thừa nhận đã cố gắng gửi đi thông điệp rằng "sẽ không tấn công", sau khi thông tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng Bắc Kinh lo sợ một cuộc tấn công.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan công kích ông Milley, bóng gió rằng ông sẽ bị xử tử vì hành vi đó nếu ở Trung Quốc.

Tướng Milley cho biết các cuộc gọi là một phần nhiệm vụ của ông để đảm bảo sự ổn định chiến lược.

"Tôi biết, tôi chắc chắn rằng ông Trump không có ý định tấn công Trung Quốc, và trách nhiệm trực tiếp của tôi là truyền đạt mệnh lệnh và ý định của tổng thống", ông nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Tướng Milley thừa nhận ông đã trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào ngày 8/1. Theo Washington Post, bà Pelosi hỏi vị tướng về việc làm thế nào để ngăn chặn một "vị tổng thống dễ thay đổi bất chợt" phát động một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông cho biết đã đáp lại bằng cách đưa ra một số biện pháp và nói: “Tôi không đủ thẩm quyền để xác định sức khỏe tâm thần của tổng thống Mỹ”.

Vị tướng nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện: "Tôi không bao giờ cố gắng thay đổi hoặc tác động đến quy trình, chiếm đoạt quyền lực hoặc tự cho mình vào vị trí chỉ huy".

Ý kiến của bạn