Tin tức

Ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong nằm ở chỗ không ai ngờ đến

(VOVTV) - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Tác giả PV / VOV Bắc Kinh
24/11/2020 17:47

Sau một thời gian lắng xuống, dịch Covid-19 tại đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) lại có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại. Chỉ riêng ngày 23/11, vùng lãnh thổ này đã có thêm 73 ca bệnh mới. Đây là ngày ghi nhận số ca bệnh mới cao nhất ở Hong Kong kể từ hôm 16/8 đến nay.

Ngoài ra, theo số liệu do bà Trương Trúc Quân, quan chức về bệnh truyền nhiễm của Sở Y tế Hong Kong công bố, tính đến nay, đặc khu này đã phát hiện 132 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến các câu lạc bộ khiêu vũ, vượt xa con số 103 người nhiễm tại ổ dịch là các quán bar và nhóm nhạc của làn sóng dịch thứ 2, cũng như các ổ dịch khác của làn sóng thứ 3 hồi tháng 7.

Người dân đi xét nghiệm tại Hong Kong. Ảnh: Chinanews

Người dân đi xét nghiệm tại Hong Kong. Ảnh: Chinanews

Hôm 22/11, chính quyền Hong Kong đã phải nhóm họp khẩn cấp, yêu cầu 14 địa điểm diễn ra các hoạt động khiêu vũ tại đây tiến hành xét nghiệm bắt buộc cho những người liên quan trước ngày 24/11 và phải đóng cửa từ ngày 23-26/11. Ngoài ra, lại có thêm 7 địa điểm tương tự xuất hiện bệnh nhân Covid-19 trong ngày 23/11.

Trong một tuyên bố, chính quyền Hong Kong nêu rõ, tình hình dịch bệnh đang xấu đi nhanh chóng. Một số trường hợp mắc bệnh không có triệu chứng. Điều này chỉ ra rằng có sự hiện diện của nhiều chuỗi lây nhiễm âm thầm trong cộng đồng.

Đến nay, vùng lãnh thổ này đã có tổng số 5.702 ca Covid-19, trong đó có 108 ca tử vong.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận