Tin tức

Tổng thống Trump chấp nhận sẵn sàng chuyển giao quyền lực

Báo chí Mỹ vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho chính quyền của ông bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho bộ máy của ông Joe Biden, ứng viên đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tác giả VOVTV / Reuters
24/11/2020 07:02
Tổng thống Trump sẵn sàng chuyển giao quyền lực - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden (phải). Ảnh: Business Standard

Báo chí Mỹ ngày 23/11 (sáng 24/11 giờ Việt Nam) đồng loạt cho biết, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) Emily Murphy chính thức chỉ định ứng cử viên đắc cử Tổng thống Joseph R.Biden là người chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử, đồng thời cung cấp các nguồn lực và ngân quỹ liên bang để bắt đầu tiến trình chuyển giao và ủy quyền cho các cố vấn của ông Biden phối hợp với các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump để khởi động chuyển giao quyền lực một cách chính thức.

Bà Emily Murphy cũng nói, chính quyền của Tổng thống Trump đã sẵn sàng bắt đầu chuyển giao quyền lực.

Quyết định của bà Murphy được đưa ra sau khi nhiều nghị sĩ của đảng Cộng hòa phản đối việc bà Murphy chậm trễ thông báo kết quả bầu cử làm cho tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình không thể bắt đầu. Sự chậm trễ này bị ông Biden và các trợ lý hàng đầu cho là đe dọa an ninh quốc gia và cản trở năng lực của chính quyền tiếp theo trong việc lên kế hoạch chống lại đại dịch một cách hiệu quả.

Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông chấp nhận quyết định của bà Murphy nhưng ông tuyên bố tiếp tục các cuộc đấu tranh pháp lý. 

Ý kiến của bạn