Tin tức

Nhiều nhân vật nổi tiếng tại châu Phi kêu gọi các nước giàu thực hiện lời hứa về vaccine COVID-19

(VOVTV) - Ngày 4/10, trong bức thư ngỏ do Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố cho biết, một số nhân vật nổi tiếng châu Phi, trong đó có ca sĩ người Benin Angélique Kidjo và siêu sao ca nhạc người Nigeria Davido, đã kêu gọi các nước giàu có cung cấp "khẩn cấp" các loại vaccine COVID-19 cho các nước châu Phi.

05/10/2021 16:00

Theo đó, trong nội dung bức thư này, những người tham gia ký tên cho rằng mặc dù châu Phi đã nhận được cam kết tài trợ hơn 1 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 và hàng trăm triệu liều vaccine khác vào năm 2022, cũng như giúp châu lục này sản xuất vaccine song đây chỉ là những lời hứa hão.

Nhiều nhân vật nổi tiếng tại châu Phi kêu gọi các nước giàu thực hiện lời hứa về vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Bức thư nêu rõ châu Phi không thể ngồi chờ những lời hứa như vậy khi hiện tỉ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 đối với người dân tại châu lục này quá thấp so với tỉ lệ tiêm chủng tại một số nước giàu, ở mức chưa đầy 4% so với mức 70% của nước giàu. 

Đây là sự bất bình đẳng và điều này có thể khiến người dân châu Phi nói riêng và thế giới nói chung đứng trước nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 khi các biến thể virus mới xuất hiện ngày càng nhiều.

Hiện châu Phi đang phải vật lộn để có đủ liều lượng vaccine vì một số quốc gia áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu của các nhà sản xuất và giành ưu tiên đối với một số chính phủ mà họ có thỏa thuận trước đó. Những thất bại trong việc dỡ bỏ rào cản đối với bằng sáng chế về vaccine COVID-19 cũng cản trở khả năng tiếp cận vaccine tại châu lục này.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) cam kết sẽ chuyển cho châu Phi hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 song tới nay số vaccine này vẫn chưa được chuyển tới châu lục này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận