Tin tức

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2023

(VOVTV) - Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2023 với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" sẽ diễn ra vào tháng 5 tới với nhiều nét đổi mới, hấp dẫn. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5).

Tác giả Thanh Nga/VOV Đông Bắc
15/04/2023 07:11

Năm nay là năm thứ 10, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ gắn với kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023). Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” diễn ra tối 13/5 với nội dung đổi mới và sáng tạo, ứng dụng nhiều công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại, hứa hẹn mang lại sự tươi mới so với các kỳ lễ hội trước.

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2023 - Ảnh 1.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2023 như sự khẳng định Hải Phòng với khát vọng vươn xa và đang phát triển mạnh mẽ.

Dịp này còn diễn ra 31 sự kiện tiêu biểu và 97 hoạt động hưởng ứng về kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch... với nhiều sự kiện lần đầu tiên được tổ chức như: Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam lần 1, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng 2023, hoạt động bay biểu diễn dù lượn, Chương trình biểu diễn diễu hành đường phố “Vang mãi bản hùng ca” của Đoàn nghi lễ Công an nhân dân, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động...

Với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển", Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng lần thứ 10 góp phần khẳng định hơn vai trò, vị thế của thành phố Hải Phòng - trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, đầu mối giao thông quan trọng trong sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và phía Bắc.

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2023 - Ảnh 2.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5).

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: Thành phố Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2023 như sự khẳng định Hải Phòng với khát vọng vươn xa và đang phát triển mạnh mẽ trong một diện mạo mới, hình ảnh mới của thành phố thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

“Năm nay chúng tôi hướng tới một Lễ hội Hoa phượng đỏ trẻ trung hơn, ấn tượng hơn, tránh những kịch bản đi vào vết cũ. Sau 9 năm, chúng ta có những đúc kết rút kinh nghiệm, để Lễ hội Hoa phượng đỏ ngày càng có nhiều nét mới, đảm bảo an ninh, an toàn, thực sự là Lễ hội của dân, tạo điều kiện thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với thành phố” - ông Lê Khắc Nam nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận