Tin tức

Mỹ cho tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen vì 'vũ khí kiểm soát trí não'

Bộ Tài chính Mỹ đưa 34 công ty và viện nghiên cứu Trung Quốc vào danh sách đen, trong đó Washington cáo buộc một tổ chức đang phát triển “vũ khí kiểm soát não bộ".

17/12/2021 08:25

Các viện và công ty Trung Quốc được thêm vào "danh sách thực thể" của Bộ Tài chính Mỹ hôm 15/12, theo đó sẽ bị cấm mua công nghệ từ Mỹ mà không có sự cho phép của Washington. Trong danh sách trước đó đã có hơn 260 doanh nghiệp Trung Quốc - bao gồm cả gã khổng lồ sản xuất điện thoại thông minh Huawei.

Trong số các tổ chức được liệt kê lần này có Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc (AMMS) và 11 viện nghiên cứu trực thuộc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng các viện này “sử dụng các quy trình công nghệ sinh học để hỗ trợ (quân đội) Trung Quốc” và đã phát triển “vũ khí điều khiển não bộ có mục đích”.

Mỹ cho tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen vì 'vũ khí kiểm soát trí não' - Ảnh 1.

Binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bốn công ty khác được thêm vào danh sách "vì hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc", trong khi năm công ty được thêm vào vì bị cáo buộc cố gắng mua công nghệ Mỹ để giúp quân đội Trung Quốc.

Các chi tiết về loại vũ khí được cho là "điều khiển não" không được tiết lộ.

Chính quyền Biden phần lớn vẫn tiếp tục lập trường cứng rắn với Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump đối với Bắc Kinh. Dù Biden chưa áp đặt bất kỳ mức thuế mới nào đối với hàng hóa Trung Quốc, ông cũng không loại bỏ những mục thuế mà Trump đưa ra.

Ngoài ra, chính quyền Biden tiếp tục nhắm vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc bằng các lệnh trừng phạt, mở rộng lệnh cấm từ thời Trump đối với các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty làm việc với quân đội Trung Quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất nước này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận